Hotline 24/7
08983-08983

Lạm dụng giảm đau trong điều trị đau nhức xương khớp, nguy hiểm ra sao?

Không còn là “bệnh người già”, 30% người trẻ trên 30 tuổi đã phải vật lộn từng ngày với những cơn đau xương khớp. Song, nhiều người vẫn e ngại việc đến phòng khám vì nghĩ triệu chứng cũng bình thường, từ đó chọn cách tự “kê đơn” chữa tại nhà mà không lường trước những hậu quả đáng tiếc.

1. “Cơm phải rau, đau phải thuốc”, nhưng thuốc vô tội vạ thì rước họa vào thân

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, tỷ lệ mắc các bệnh xương khớp chiếm khoảng 20% ​​dân số trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, theo ước tính của ngành Y tế con số này rơi vào khoảng 30% (gần bằng với Nga - quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh xương khớp cao nhất thế giới, 38%).

Đáng lo ngại, bệnh xương khớp ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhiều người vừa qua ngưỡng 30 đã thường xuyên đau nhức mình mẩy. Trong số đó, không ít người cho rằng đau nhức xương khớp là do “trái gió trở trời”. Song thực tế, đây còn có thể là triệu chứng báo động các bệnh lý viêm xương khớp như: thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm xương khớp…

Tình trạng đau nhức xương khớp không chỉ gây ra ti tỉ phiền toái cho cuộc sống, sinh hoạt mà đem đến nhiều di chứng nguy hiểm, thậm chí là tàn phế nếu không được điều trị kịp thời. Chưa kể, bệnh còn tác động tới tâm lý thông qua việc luôn cảm thấy buồn phiền và ngại cử động dẫn tới các khớp trở nên tê cứng và có khả năng trở nặng.

Nghịch lý ở chỗ, ngày nay các phương tiện chẩn đoán, điều trị bệnh lý cơ xương khớp đều rất tân tiến, hội nhập với thế giới, cũng như không thiếu những bác sĩ giỏi nghề, giàu kinh nghiệm nhưng bệnh lại rất dễ bị bỏ sót, để đến khi điều trị thì đã ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia xương khớp nhận định, sở dĩ bệnh chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể kéo theo nhiều biến chứng phức tạp là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là xem nhẹ triệu chứng bệnh, trì hoãn việc điều trị. Thứ hai là tự ý ngưng điều trị hoặc áp dụng phác đồ điều trị của người khác.

Đặc biệt là thứ ba, tự điều trị bằng “thuốc gia truyền” hoặc lạm dụng thuốc giảm đau. Đây là thực trạng rất phổ biến tại Việt Nam. Mặc dù “phao cứu sinh” này có thể giúp giải quyết cơn đau nhanh chóng, nhưng nếu không sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Tất cả những điều này sẽ trở thành rào cản lớn trong điều trị, kiểm soát bệnh lý cơ xương khớp.

Khi bạn hoặc người thân trong gia đình có biểu hiện đau nhức xương khớp và diễn ra thường xuyên, hãy sớm tìm đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám tìm chính xác nguyên nhân và được điều trị kịp thời. Ảnh: Lê Bình

2. Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc - Nơi “chọn mặt gửi vàng” cho người hay đau nhức

Điều kiện tiên quyết để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả đó là thăm khám với bác sĩ chuyên khoa. Qua đó, được chỉ định thực hiện các cận lâm sàng phù hợp với tình trạng sức khỏe, như vậy mới có hướng xử trí đúng đắn và kịp thời, phòng ngừa biến chứng, tránh tái phát.

Câu hỏi đặt ra là, làm sao để lựa chọn được cơ sở y tế khám và điều trị bệnh lý cơ xương khớp uy tín? Để giải quyết vấn đề này bạn cần lưu ý ba yếu tố: Bác sĩ giàu kinh nghiệm, có trách nhiệm - Cơ sở y tế đầu tư trang thiết bị hiện đại - Chăm sóc hậu cần chu đáo.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động với sứ mệnh “Chủ động- Trách nhiệm”, cùng với vị trí toạ lạc tại quận 12, thuận tiện đi lại giữa các khu vực phía Bắc của thành phố, đồng thời sở hữu các tuyến đường ngoại tỉnh quan trọng, Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc đã trở thành địa chỉ khám bệnh uy tín tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc toạ lạc tại đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM. Ảnh: Lê Bình

Trong đó, Cơ xương khớp là một trong mũi nhọn được Phòng khám Tâm Phúc ưu tiên phát triển ngay từ khi thành lập. Với hoài bão nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, phòng khám không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy X-quang thế hệ mới, công nghệ cao lẫn đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành tại đây.

Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh lý xương khớp như bệnh gout cấp và mãn tính; các bệnh khớp chuyển hóa như viêm khớp do gout, các bệnh khớp tự miễn như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vảy nến; loãng xương, thoái hóa khớp, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, bệnh gân cơ, đau thần kinh tọa, thoát vị địa đệm, viêm quanh khớp và các điểm bám gân khác,viêm khớp dạng thấp, viêm xương… và các bệnh mô liên kết khác như lupus, viêm da cơ, xơ cứng bì, viêm mạch, viêm đa khớp,…

Quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ có chuyên môn cao và không ngừng trau dồi kiến thức, mỗi y bác sĩ của khoa vẫn không ngừng học tập và nghiên cứu, áp dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế vào từng người bệnh cụ thể nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc - nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ có chuyên môn cao và không ngừng trau dồi kiến thức. Ảnh: Lê Bình

Bên cạnh đó, Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc luôn chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang đến sự hài lòng tối đa cho người bệnh khi đến điều trị. Ngoài ra, phòng khám cũng chú trọng phối hợp với các chuyên khoa khác, hướng đến phương pháp điều trị.

Bắt nhịp với sự thay đổi của công nghệ, Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc còn đầu tư ứng dụng phần mềm SUNS HIS DV để tối ưu hóa quy trình quản lý. Bệnh nhân đến khám bệnh sẽ không còn cần phải chờ đợi lâu như trước. Đồng thời hồ sơ bệnh án được lưu trữ giúp theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên, thuận tiện trong việc điều trị hơn. Các dịch vụ tại phòng khám ngày càng được phát triển theo hướng chuyên nghiệp và quy mô.

Mặc dù tại đây hướng đến một phòng khám hiện đại, chuẩn 5 sao, nâng cao chất lượng khám và điều trị nhưng mức chi phí lại được niêm yết, rõ ràng, minh bạch theo quy định của Bộ Y tế đưa ra. Người bệnh sẽ được tư vấn các khoản chi phí phù hợp trước khi đưa ra quyết định điều trị.

Với việc tổ chức bài bản, đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, trang thiết bị hiện đại, tiết kiệm tối đa chi phí và điều quan trọng là đặt bệnh nhân lên hàng đầu, Phòng khám Đại Khoa Tâm Phúc tự hào ngày càng được nhiều người lựa chọn, yên tâm giao phó sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ.

Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc:

Địa chỉ: 1C Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

SĐT: 028 38839749 - Hotline 0906959472

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X