Khánh thành tượng các danh y tiêu biểu thời kháng chiến tại Khu di tích thuộc tỉnh Tây Ninh
Ngày 4/4/2025, tại Khu di tích Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) diễn ra Lễ khánh thành tượng các danh y tiêu biểu. Hoạt động không chỉ nhằm tri ân, tưởng nhớ những hy sinh, cống hiến của lực lượng y tế cách mạng mà còn khơi dậy tinh thần cống hiến, lý tưởng phụng sự nhân dân của mỗi người cán bộ y tế trong thời bình.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành y tế Việt Nam đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, đóng vai trò là hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến khốc liệt.
Giữa rừng sâu bom đạn, các bệnh xá dã chiến được dựng lên bằng tre nứa, lá rừng, đất đá... nhưng đó là nơi sinh ra những kỳ tích y học thời chiến.
Ở đó những chiến sĩ áo trắng vừa là thầy thuốc, vừa là người lính, người sáng chế, họ phải tự nghiên cứu ra cách khử trùng, thay thuốc, bó bột, gây mê bằng dựa trên điều kiện thô sơ nhất, dùng nước suối làm dung dịch sinh lý, thay găng tay bằng bao nilon tiệt trùng. Trong muôn vàn thiếu thốn, hiểm nguy, biết bao thế hệ cán bộ y tế đã anh dũng hi sinh.
Nhằm tôn vinh những hy sinh sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử dân tộc, Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đồng thời khánh thành tượng thầy thuốc tiêu biểu tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ ngành Y, các bậc tiền bối đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
“Tôi kêu gọi đội ngũ cán bộ ngành Y - nhất là thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện thấm nhuần y đức, y lý và y tâm. Mỗi người thầy thuốc hôm nay phải luôn cố gắng phấn đấu để vừa giỏi chuyên môn vừa sáng đạo đức, vừa vững bản lĩnh, xứng đáng là người kế thừa truyền thống tinh thần của đội ngũ cán bộ y tế trong thời kì chiến tranh gian khổ”.


Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Khu di tích tiếp tục khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 8 tượng các giáo sư, bác sĩ, anh hùng lao động ngành Y, nâng tổng số pho tượng đặt tại đây lên con số 15.
Các tượng giáo sư, bác sĩ, anh hùng lao động ngành y tế được đặt trong dịp này gồm có: GS.VS.TS Nguyễn Duy Cương - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Đoàn Thúy Ba - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; BS Dương Quỳnh Hoa - Bộ trưởng Bộ Y tế Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; GS.TS.BS Trương Công Trung (thầy Ba Trung)- nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM; GS.TS.BS Nguyễn Thiện Thành - nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất; BS Trần Hữu Nghiệp - nguyên Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Quản lý y tế Trung Cao cấp miền Nam - Ban Dân y miền Nam; GS.BS Trịnh Kim Ảnh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; VS.TS.BS Dương Quang Trung -nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM.
Trước đó, Khu di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam đã có 6 tượng đá danh y tiêu biểu trong ngành y tế Việt Nam, gồm: Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh; Hải Thượng Lãn Ông - Bác sĩ Lê Hữu Trác; Bác sĩ Alexandre Yersin; Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ - nguyên Trưởng Ban Dân y miền Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế.


“Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt khi Bệnh viện Thống Nhất có một người Thầy - Giám đốc đầu tiên của bệnh viện được vinh dự được đặt tượng. Thầy là người đầu tiên làm Giám đốc của Bệnh viện Thống Nhất, đã xây dựng nền tảng để bệnh viện có được ngày hôm nay.
Thầy cũng là người đầu tiên đưa chương trình Lão khoa vào chương trình đào tạo để mà chúng ta có được một chuyên ngành Lão khoa vững mạnh như ngày hôm nay”. PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ.

Tại Khu di tích, mỗi pho tượng là ký ức sống động, là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay hãy sống xứng đáng với những giá trị thiêng liêng đã được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của thế hệ đi trước.
Các pho tượng được đặt tại Khu di tích không chỉ tạo nên không gian tri ân trang trọng mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ ngành Y qua các thời kỳ.
Cũng trong dịp này, Bộ Y tế đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng, 130 bộ dụng cụ học tập trị giá 50 triệu đồng và 50 chiếc xe đạp trị giá 87,5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại tỉnh Tây Ninh.

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình