-
Vì sao bệnh nhân sốt xuất huyết lượng tiểu cầu giảm và chậm tăng trở lại?
Câu hỏi
Chào BS,
Em tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Sau khi đỡ sốt thì tiểu cầu vẫn thấp, tăng trở lại rất chậm, mặc dù em tôi cao to trẻ khỏe. BS có thể cho biết lý do vì sao lượng tiểu cầu hồi phục chậm chạp không ạ?
Trả lời
Chào bạn,
Trong sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm và hồi phục chậm là chuyện khá thường gặp, ngay cả ở người trẻ, khỏe, thể trạng tốt. Có một số lý do giải thích điều này:
Thứ nhất, virus sốt xuất huyết làm ức chế tủy xương, khiến tủy không sản xuất tiểu cầu bình thường trong những ngày đầu. Dù bệnh nhân hết sốt, tủy xương vẫn cần thời gian để “khởi động lại”.
Thứ hai, cơ thể vẫn còn tình trạng viêm, hệ miễn dịch tiếp tục tiêu thụ tiểu cầu và làm tốc độ hồi phục bị chậm lại.
Thứ ba, các mạch máu vẫn còn bị tổn thương nhẹ, gây thoát dịch và làm tiểu cầu “dính” ở thành mạch nhiều hơn, chưa quay lại tuần hoàn ngay.
Thứ tư, mỗi người có tốc độ hồi phục khác nhau. Có người tăng tiểu cầu nhanh trong 24–48 giờ sau giai đoạn nguy hiểm, nhưng cũng có người cần 3–5 ngày hoặc lâu hơn mới trở về mức an toàn.
Điều quan trọng là: nếu em bạn đã qua giai đoạn nguy hiểm, không còn chảy máu mới, không tràn dịch nặng, không mệt lả, thì tiểu cầu tăng chậm không phải điều quá đáng lo. Bác sĩ sẽ theo dõi sát để bảo đảm mức tăng ổn định.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
