-
Tôi bị hôi miệng 8 năm, ngày càng nặng thêm, điều trị thế nào?
Câu hỏi
Tôi năm nay 52 tuổi tôi bị hoi mieng cung 8 nam nay rồi nhưng càng ngày thấy càng nặng them nên tôi muốn bác si từ van giup toi neu chua tri được thì tôi sẽ về sắp xếp thời gian về vn chua trị
Trả lời
Chào anh,
Tình trạng hôi miệng mạn tính (kéo dài nhiều năm) như anh mô tả là vấn đề rất thường gặp, nhưng hoàn toàn có thể điều trị cải thiện rõ rệt nếu tìm đúng nguyên nhân.
Vì hôi miệng không phải là một bệnh duy nhất, mà là triệu chứng của nhiều nguyên nhân khác nhau, nên việc điều trị đúng cách bắt đầu từ xác định đúng nguyên nhân gốc.
1. Những nguyên nhân thường gặp nhất
a. Nguyên nhân trong miệng (chiếm hơn 80%)
- Viêm nướu, viêm nha chu (lợi chảy máu, hơi thở hôi dù đánh răng kỹ).
- Mảng bám và cao răng ẩn dưới nướu.
- Sâu răng, viêm tủy, răng khôn mọc lệch gây ứ đọng thức ăn.
- Lưỡi dày bựa trắng (vi khuẩn trú ngụ ở rãnh lưỡi).
- Khô miệng (do ít nước bọt, thường gặp ở người dùng thuốc huyết áp, tiểu đường, hay lo lắng).
b. Nguyên nhân ngoài miệng
- Trào ngược dạ dày - thực quản, viêm amidan, viêm xoang mạn.
- Bệnh gan, thận, tiểu đường, hoặc rối loạn chuyển hoá (ít gặp nhưng cần loại trừ).
- Hút thuốc lá, uống rượu, ăn nhiều hành tỏi hoặc cà phê.
2. Hướng chẩn đoán và điều trị
Anh nên đi khám theo trình tự sau để tránh tốn kém và đi lòng vòng:
a. Khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa tổng quát)
- Làm sạch cao răng, kiểm tra sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu.
- Vệ sinh lưỡi, răng giả (nếu có).
→ Nếu sau khi điều trị răng miệng mà hơi thở vẫn hôi ⇒ chuyển bước 2.
b. Khám Tai Mũi Họng
Đánh giá viêm xoang, amidan, hoặc trào ngược dịch lên họng.
Nếu bác sĩ nghi ngờ trào ngược, họ sẽ cho anh nội soi họng - dạ dày hoặc chuyển qua chuyên khoa Tiêu hoá.
c. Khám Tiêu hoá (Dạ dày - Gan - Mật)
Nếu có trào ngược, viêm dạ dày, hoặc bệnh gan mật thì cần điều trị căn nguyên.
Khi dạ dày ổn định, hơi thở sẽ cải thiện rất nhiều.
3. Việc anh có thể bắt đầu làm ngay
- Đánh răng + chải lưỡi 2-3 lần/ngày, dùng bàn chải lưỡi riêng.
- Súc miệng sau ăn và trước ngủ bằng dung dịch không cồn (như Listerine Zero, Kin Gingival…).
- Uống đủ nước, tránh để miệng khô.
- Giảm cà phê, thuốc lá, rượu bia.
- Có thể ngậm viên kẽm hoặc nhai lá bạc hà tươi sau ăn.
Lưu ý: Việc ngậm viên kẽm (zinc lozenge) không chỉ để “thơm miệng” tạm thời, mà còn có tác dụng sinh học thật sự lên các vi khuẩn gây hôi miệng. Tránh dùng quá liều → tổng lượng kẽm mỗi ngày không vượt quá 40 mg nguyên tố Zn để tránh rối loạn vị giác hoặc buồn nôn.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
