Hotline 24/7
08983-08983

Thóp bé hơn 4 tháng có nhịp đập như nhịp tim, có phải thóp đóng sớm?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, Bé nhà em được 4 tháng 10 ngày, em nhìn thóp của bé thì không thấy phập phồng như trước, nhưng sờ vào thì nhịp đập giống nhịp tim. Như vậy có phải là thóp đóng sớm không ạ? Em có cần phải đưa bé đi khám không ạ?

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Thóp bé phập phồng. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Thóp bé có nhịp đập. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo ghi nhận của em, cho thấy thóp của bé hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện thóp đóng sớm em nhé. Vì nếu thóp đóng sớm thì em không thể có cảm nhận nhịp đập giống nhịp tim.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:


Các em bé sinh ra có hai thóp. Thóp trước hình tứ giác được giới hạn bởi 2 xương đỉnh và 2 xương trán. Thóp sau hình tam giác giới hạn bởi 2 xương đỉnh và xương chẩm. Hai thóp này sẽ dần đóng kín khi trẻ < 24 tháng. Thóp là chỗ xương chưa che kín hết hộp sọ. Hiện tượng thóp bé phập phồng là do thóp là vùng não của bé tạm thời chưa được lấp kín bằng xương, được bảo vệ bằng 3 lớp vỏ bọc, giữa các lớp đó còn có các chất lỏng thực hiện vai trò giảm chấn động cho bé.

Thóp hoàn toàn không tham gia vào hoạt động hô hấp. Thóp bé phập phồng có thể gặp ở các bé có thóp rộng như còi xương, dãn não thất, tăng áp lực nội sọ… Đối với các trẻ tăng trưởng bình thường, đa phần sẽ không thấy thóp phồng.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X