-
Ra mồ hôi đầu nhiều: Có phải do thiểu năng tuần hoàn não?
Câu hỏi
Tôi nữ, 29 tuổi. Tôi thường xuyên bị ra rất nhiều mồ hôi ở đầu dù chỉ hoạt động nhẹ. Hiện tôi bị thiểu năng tuần hoàn máu não nhẹ, ngoài ra không có bệnh nào khác. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi điều trị triệu chứng ra mồi hôi nhiều ở đầu ạ.
Trả lời
Chào bạn,
Tình trạng ra nhiều mồ hôi vùng đầu khi chỉ vận động nhẹ có thể do nhiều nguyên nhân, không chỉ đơn thuần là vấn đề thời tiết. Ở độ tuổi 29, nếu hiện tượng này diễn ra thường xuyên, bạn nên xem xét các nhóm nguyên nhân sau:
Trước hết là tăng tiết mồ hôi nguyên phát, thường do hoạt động quá mức của hệ thần kinh giao cảm. Người mắc tình trạng này có thể ra mồ hôi nhiều ở đầu, mặt, lòng bàn tay, bàn chân… ngay cả khi không vận động nhiều.
Ngoài ra, rối loạn nội tiết (như tuyến giáp hoạt động quá mức), rối loạn thần kinh thực vật, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ hoặc thể trạng suy nhược cũng có thể gây tăng tiết mồ hôi. Việc bạn có thiểu năng tuần hoàn não nhẹ không trực tiếp gây ra mồ hôi nhiều, nhưng nếu kèm theo lo âu, mất ngủ hoặc rối loạn thần kinh thực vật thì có thể làm tình trạng nặng hơn.
Bạn nên đi khám để kiểm tra tuyến giáp, đường huyết, huyết áp, chức năng thần kinh tự chủ. Việc xác định đúng nguyên nhân rất quan trọng vì hướng điều trị sẽ khác nhau.
Trong sinh hoạt hằng ngày, bạn nên uống đủ nước, hạn chế cà phê, rượu bia, thức ăn cay nóng; giữ phòng thoáng mát, tránh căng thẳng và ngủ đủ giấc. Nếu mồ hôi nhiều gây khó chịu, bác sĩ có thể chỉ định thuốc điều hòa thần kinh thực vật hoặc các phương pháp hỗ trợ khác.
Nếu tình trạng kéo dài, tăng dần hoặc kèm hồi hộp, sụt cân, run tay, bạn nên đi khám sớm để loại trừ bệnh lý nội tiết hoặc thần kinh.
Chúc bạn sớm cải thiện sức khỏe!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
