ThS.BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương
Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Giảng viên đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Em hay nghe nhắc nhiều về bệnh dạ dày và đại tràng, còn bệnh ở ruột non thì ít nghe đề cập. Có phải ruột non ít bị bệnh không ạ? Sờ trên bụng thì nó nằm khoảng nào? Ruột non có nhiệm vụ ra sao và có thể bị những bệnh gì, thưa bác sĩ?
ThS.BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương
Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Giảng viên đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Tỷ lệ mắc bệnh ở ruột non tương đối ít
Chào bạn,
Khi chúng ta ăn uống qua miệng, nuốt xuống thực quản chui vào bao tử là đến ruột non, sau đó là ruột già với hình chữ U ngược.
Như vậy, ruột non nằm sau dạ dày. Ruột non dài trung bình từ 4-6m, là nơi để tiêu hóa thức ăn. Nghĩa là tất cả những chất đường, chất đạm, thuốc men… khi đến ruột non sẽ được cắt ra thành những thành phần phân tử nhỏ bé nhất để đi qua thành ruột, hấp thu vào máu.
Chúng ta thường nghĩ dạ dày là nơi tiêu hóa hoàn toàn thức ăn nhưng thực tế không phải vậy, dạ dày có acid nặng, như máy xay thức ăn cho nhỏ hơn và tiêu hóa sơ bộ, còn khi xuống ruột non có mật, dịch ruột, dịch lá mía tiết ra để thức ăn thành phân tử để cơ thể sử dụng.
Do ruột non dài nhất và nằm ở khúc giữa nên đây là vị trí khó đi tới, tỷ lệ mắc bệnh chiếm tương đối ít và hiếm gặp, chẳng hạn như u ruột non (có thể là u lành hoặc u ít), lao ruột, viêm loét ruột non, viêm loét ruột vùng (bệnh Crohn), bệnh teo niêm mạc ruột non (bệnh celiac).
Ở ruột non, bệnh hay gặp nhất là bệnh do ký sinh trùng (giun sán, giun đũa, giun móc, giun lươn…), nhiễm trùng tiêu hóa cấp tính (vi khuẩn tả, rota virus hay tấn công khúc giữa ruột non gây tiêu chảy cấp).
Thân mến.
(Trích từ GLTT Bệnh ở ruột non tuy hiếm nhưng "hiểm")
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
