Hotline 24/7
08983-08983

Liệt dây thần kinh số 7, điều trị bằng cách nào?

Câu hỏi

Tôi 38 tuổi, bị liệt dây thần kinh số 7 hơn 5 tháng, đã điều trị bằng châm cứu, uống thuốc bắc mà đến nay vẫn chưa khỏi. Hiện giờ khuôn mặt nhìn trực diện không nói chuyện thì nhân trung cân đối, nhưng khi nói chuyện, môi trên còn nhô lên 1 bên, cười bị nghiêng. Mắt nhắm chưa kỹ còn hở nhẹ, trán nhướng lên chân mày một bên còn đơ,khi nhìn thẳng lên mắt bên bị liệt chưa bằng bên kia, huýt gió chưa được. Bác sĩ cho tôi hỏi tôi có phải nên đi khám kiểm tra xem dây thần kinh có bị tổn thương, bị chèn hay bị viêm gì không mà lâu khỏi bệnh vậy, liệu có khả năng phục hồi không? Xin bác sĩ cho một lời khuyên, cảm ơn ạ.

Trả lời

Chào bạn,

Tình trạng liệt hoàn toàn một nửa bên mặt, còn gọi là liệt Belt, trong đó, người bệnh không thể điều khiển được các cơ mặt của bên liệt. Triệu chứng có thể thay đổi từ mức độ nhẹ đến nặng.

Nguyên nhân là do rối loạn chức năng của thần kinh VII (thần kinh mặt). Đa số các trường hợp là do nhiễm một loại virus gây sưng viêm. Cần chẩn đoán phân biệt với: khối u não, tai biến mạch máu não, bệnh Lyme…

Điều trị chủ yếu bằng corticosteroid, triệu chứng sẽ cải thiện dần sau 2 tuần và có khả năng hồi phục hoàn toàn hoặc một phần sau 6 tháng. Hiện tại bạn nên đến khám tại một bệnh viện có chuyên khoa nội thần kinh để được kê toa thuốc và hướng dẫn tập luyện phù hợp với tình trạng hiện tại của mình bạn nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Liệt dây thần kinh số 7 đã 3 năm chữa khỏi được không?

>> Miệng méo do liệt dây thần kinh số 7, châm cứu có khỏi không?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X