Hotline 24/7
08983-08983

Làm cách nào để bé đỡ quấy khóc khi bú?

Câu hỏi

Em chào BS, Con gái em được 2 tháng tuổi, nặng 5 cân, lúc sinh cháu được 3,3kg. Cháu đang bị trào ngược dạ dày. Đã uống thuốc của BS kê nhưng mãi không đỡ. Em cũng đã đổi sữa enfamil genlte care cho bé. 2-3 ngày đầu thì đỡ, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Lúc trước em cho bé bú 80ml sữa 1 lần, ngày 8 cữ. Nhưng bây giờ thì rút xuống 60ml, ngày 8-10 cữ mà bé vẫn nôn và hay quấy khóc khi bú. Em cũng đi khám lại 3 lần rồi vẫn như lúc đầu. Vậy cho em hỏi bé nhà em có bị nhẹ cân không ? Bây giờ em có nên cho bé bú tăng lượng sữa lên không? Và làm cách nào cho bé đỡ quấy khóc khi bú? Em có nên cho bé bổ sung thêm kẽm không? (Trang - trangl…@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào em Trang,

Nôn trớ là triệu chứng rất hay gặp ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ thì biểu hiện nôn trớ càng nhiều. Đó chính là tình trạng các chất chứa đựng trong dạ dày (như thức ăn, dịch dạ dày, dịch mật…) bị tống ra ngoài theo đường miệng.

Ở trẻ sơ sinh, có tới 20 - 50% trẻ bị nôn trớ sau ăn và thường tự khỏi khi bé 6 - 12 tháng tuổi. Nôn trớ còn hay gặp trong nhiều bệnh khác nhau của trẻ nhỏ. Nôn trớ làm rối loạn chất điện giải và nước, gây tổn hại đến sức khỏe trẻ, vì thế cần cho trẻ đi khám, tìm nguyên nhân và được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, nếu bé bú mẹ hoàn toàn thì em cũng có thể khắc phục tình trạng nôn trớ của bé theo những hướng dẫn sau:

- Em nên cho bú bên trái trước (vì bé mới bú nên lượng sữa trong dạ dày còn ít, có thể nằm nghiêng bên phải). Sau đó, chuyển bé sang bên phải (lúc này dạ dày bé đã nhiều sữa, cần nằm nghiêng trái). Như vậy, sữa sẽ dễ dàng xuống dạ dày mà không gây trào ngược ra ngoài.

- Em cũng không nên cho bé bú quá lâu, trung bình 10 phút cho vú thứ nhất và 20 phút cho vú thứ hai, bú trên 30 phút không có lợi cho bé (nuốt hơi, mệt, rối loạn thèm bú/nghiền vú, chênh lệch thời gian bú).

- Nếu bé có bú bình thì luôn giữ bình sữa hơi nghiêng để đầu núm vú cao su đầy sữa. Không để bình sữa nằm ngang trong khi bú, tránh tình trạng bé bú hơi trong bình sữa như thế bé có thể bị trớ ngược ra ngoài sau khi bú xong để đẩy không khí ra.

- Khi cho bé bú, em không nên để bé quấy khóc vì như vậy, bé có thể nuốt nhiều hơi, gây căng dạ dày.

- Sau khi bú, cần bế bé theo tư thế thẳng, ngực áp vào một bên ngực mẹ, mặt kê lên vai mẹ rồi vỗ nhẹ lưng cho ợ hơi. Sau đó, hãy nhẹ nhàng đặt bé nằm nghiêng bên trái, kê gối hơi cao.

- Ngoài ra, em cũng không nên để bé nằm bú vì tư thế này khiến bé rất dễ bị sặc và trớ sữa. Sau khi bé bú, không nên đặt bé nằm ngay, cũng không đùa nghịch.

* Liều lượng sữa cho trẻ từ 2-6 tháng tuổi:

- Thông thường trong giai đoạn này, mỗi lần cho bé uống từ 90 - 180ml. Một ngày, mẹ chia khẩu phần khoảng 4-5 lần, mỗi lần cách nhau 4 tiếng.

- Ban đêm không cần phải đánh thức bé dậy để ăn nếu bé ngủ ngon vì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng ngủ của bé. Với các trẻ khác nhau thì mức độ háu ăn là khác nên tùy theo từng bé mà cho uống, tránh việc nhìn bé khác mà áp đặt cho bé yêu của mình.

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X