-
Ho ra tia máu có nguy hiểm không nếu từng mắc lao phổi?
Câu hỏi
Chào bác sĩ. Tôi có tiền sử bệnh lao phổi. Tôi ho khoảng 5 ngày nay nhưng không có uống thuốc. Hiện tại bệnh ho của tôi đã giảm đi rất nhiều, nhưng sáng này cảm thấy ho ra những tia máu nhỏ. Vậy tôi có vấn đề gì không, thưa bác sĩ?
Trả lời

Chào bạn,
Với người có tiền sử bệnh lao, triệu chứng ho kèm khạc ra tia máu, dù lượng rất ít, vẫn là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý và không nên chủ quan.
Sau khi mắc lao phổi, nhu mô phổi và đường thở có thể còn để lại sẹo, giãn phế quản hoặc vùng viêm mạn tính. Khi bạn ho nhiều trong vài ngày, các mạch máu nhỏ ở niêm mạc đường hô hấp có thể bị vỡ nhẹ, gây ra tình trạng ho ra ít máu lẫn trong đờm. Đây là nguyên nhân khá thường gặp và đôi khi không nguy hiểm nếu chỉ xảy ra thoáng qua.
Tuy nhiên, ở người từng mắc lao, ho ra máu cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo lao tái hoạt, nhiễm trùng phổi, giãn phế quản sau lao hoặc tổn thương phổi khác. Vì vậy, dù triệu chứng ho đã giảm, bạn vẫn nên đi khám sớm tại chuyên khoa hô hấp để được kiểm tra lại. Bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang phổi, xét nghiệm đờm hoặc các kiểm tra cần thiết nhằm xác định nguyên nhân chính xác.
Trong thời gian này, bạn nên tránh khạc nhổ mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế thức khuya và theo dõi kỹ các dấu hiệu như sốt, sụt cân, ho kéo dài, đau ngực hoặc lượng máu tăng lên. Nếu ho ra máu nhiều, máu đỏ tươi hoặc kèm khó thở, chóng mặt, bạn cần đến cơ sở y tế ngay.
Tóm lại, ho ra tia máu nhỏ chưa chắc nguy hiểm, nhưng với tiền sử lao phổi thì bạn nên đi khám sớm để loại trừ nguy cơ tái phát hoặc biến chứng nhé.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
