Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Hẹp hậu môn sau khi phẫu thuật trĩ phải làm sao?
Câu hỏi
Chào BS ạ,
Em mổ trĩ bằng phương pháp longo được 2 tháng. Em đang uống thuốc đều đặn, nhưng em hay bị táo bón vì vậy em có sử dụng thêm thuốc trị táo bón. Khi uống thuốc trị táo bón thì em không còn đi ra máu. Nhưng nếu không uống mà chỉ dùng thuốc của bác sĩ thì em lại bị bón và chảy máu. Cho em hỏi có phải em bị hẹp hậu môn không BS ạ?
(Họ tên: Quỳnh Như - daohoang...@gmail.com)
Trả lời
Biến chứng hẹp hậu môn sau phẫu thuật trĩ khiến người bệnh khó chịu
Chào em,
Hẹp hậu môn là một biến chứng có thể gặp sau khi mổ trĩ, để đánh giá cần thăm khám trực tiếp mới xác định được.
Nếu hẹp nhẹ thường không can thiệp gì, trường hợp hẹp nặng có thể phải phẫu thuật. Táo bón có thể gây chảy máu đường tiêu hoá dưới do trĩ hoặc do nứt hậu môn (khi có hẹp hậu môn).
Bệnh trĩ vẫn có thể tái phát kể cả sau khi đã phẫu thuật, nhất là nếu người bệnh không chăm sóc cẩn thận, do đó, quan trọng nhất là phải phòng ngừa táo bón. Thuốc trị táo bón thông thường là những thuốc làm mềm phân, giúp người bệnh dễ đi ngoài hơn.
Em có thể thực hiện các phương pháp thay đổi lối sống để tránh việc lạm dụng các thuốc này, cụ thể là cần uống nhiều nước, tăng cường chất xơ (rau xanh hoặc chất xơ bổ sung), vận động đi lại thường xuyên, tránh căng thẳng lo lắng, đi cầu đều đặn hàng ngày vào đúng giờ nhất định, không nên cố rặn hoặc ngồi quá lâu khi đi cầu...
Nếu táo bón kéo dài thì cần tái khám lại để bác sĩ chuyên khoa đánh giá thêm và điều trị em nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
