Hotline 24/7
08983-08983

Ghét trẻ con, suy nghĩ tiêu cực... khi mang thai, có phải em bị trầm cảm?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi, giúp em với. Em mang bầu được 5 tháng, giờ tâm trạng em rất bất ổn. Lúc trước em thích trẻ con bao nhiêu thì giờ mang thai lại ghét bấy nhiêu. Không hiểu sao em lại có cảm giác chán nản, mệt mỏi, lo lắng. Nhiều khi đang ngồi em lại có những suy nghĩ tiêu cực, muốn bỏ hết tất cả. Em nói chuyện với bà chị thì chị ấy nói có thể em bị trầm cảm thai kỳ. Trước chị ấy cũng bị nhưng sinh xong thì hết. Bác sĩ làm ơn tư vấn giúp em, đây có phải là triệu chứng của trầm cảm không ạ? Làm sao để thoát khỏi nó thưa bác sĩ? Có những buổi tối em rất khó ngủ, trằn trọc. Em có nên dùng thuốc an thần cho dễ ngủ không ạ? Nếu thực sự em bị trầm cảm thai kỳ thì nên đi khám ở đâu? Em cảm ơn bác sĩ.

Trả lời
Trầm cảm thai kỳ. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Trầm cảm thai kỳ. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Có thể bạn đã mắc phải chứng trầm cảm trong thai kỳ. Bạn nên trao đổi với gia đình cũng như ông xã để được giúp đỡ và quan tâm đến bạn nhiều hơn. Khi bạn có suy nghĩ tiêu cực muốn từ bỏ tất cả, bạn hãy nhớ lại lý do vì sao bạn bắt đầu và nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào với ông xã và đây là tinh hoa tình yêu của 2 người, tự khắc bạn sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những lúc “khó chịu” như thế này nhé.

Việc dùng thuốc an thần ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Bạn không được phép tự sử dụng thuốc an thần.

Nếu thực sự bị trầm cảm, bạn có thể tìm gặp một số chuyên gia tư vấn về tâm lý hoặc khám tại bệnh viện bệnh tâm thần.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Trầm cảm trong thai kỳ không dễ bị phát hiện, nó rất dễ bị nhầm lẫn với một số rối loạn khác khi mang thai. Nhưng nếu như mẹ có bất kỳ một triệu chứng nào giống như những triệu chứng dưới đây và kéo dài hơn 2 tuần, mẹ nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn:

- Không thể tập trung
- Lo lắng
- Cực kỳ dễ bị kích thích
- Khó ngủ
- Cực kỳ mệt mỏi và mệt mỏi kéo dài không dứt
- Luôn muốn ăn hoặc không muốn ăn bất cứ thứ gì
- Có một cảm giác rằng không còn gì vui thú trên đời nữa
- Một cảm giác buồn dai dẳng không dứt.

Phần lớn các nhà khoa học cho rằng tình trạng muộn phiền này có sự góp phần rất lớn của các hormone. Sự thay đổi hormone khi mang thai khiến cho bà bầu thường có tâm trạng thất thường.

Ngoài ra, một số điều kiện ngoại cảnh khác cũng dễ dẫn đến tình trạng bà bầu bị trầm cảm. Đó là:

- Bà bầu đã từng bị trầm cảm trước đây hoặc trong gia đình có người từng bị trầm cảm.
- Đang trải qua một sự kiện lớn và áp lực với bản thân.
- Mang thai một mình và không nhận được nhiều sự hỗ trợ.
- Ốm nghén nặng.
- Mẹ đã từng bị sảy thai trước đó.

Trầm cảm trong thai kỳ thường chỉ là vấn đề tạm thời mà thôi. Mẹ có thể bước qua thử thách tinh thần này khi thực hiện các bước như:

- Tự tạo sự thoải mái cho bản thân: Đầu tiên, bạn cần hướng sự chú ý của mình đến những thứ tích cực, như chuẩn bị quần áo, phòng ốc cho con hay nghĩ về con với tất cả hi vọng, tình yêu mà bạn có. Việc bận rộn luôn chân luôn tay sẽ khiến bạn giảm bớt cảm giác lo lắng mông lung.
- Cần chia sẻ ngay với các chuyên gia: Bạn đang ở vào một tình trạng đáng báo động và cần được những người có chuyên môn giúp đỡ. Có thể bạn sẽ cần được uống thuốc, cần được “thiết kế” một chế độ ăn, ngủ, nghỉ khác hẳn trước đây.
- Đừng để bản thân một mình: Vì sự cô đơn là một trong những điều kiện làm cho tình trạng trầm cảm trở nên trầm trọng hơn. Khi bạn đang có những ý định tiêu cực mà không thể kiềm chế thì cần có một người ở bên cạnh để giúp bạn tỉnh táo.
- Ăn uống đủ chất: Đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cơ thể hoạt bát hơn và đầu óc bạn cũng linh mẫn hơn, bạn dễ tìm được sự thư giãn và giấc ngủ ngon hơn.


BS.CK1 Quách Văn
Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quốc tế City

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X