-
Có phương pháp nào giúp co hồi khối thoát vị đĩa đệm về vị trí ban đầu?
Câu hỏi
Xin hỏi bs tôi có nghe quảng cáo 1 số pk có pp trị liệu công nghệ cao làm giảm áp lực đĩa đệm, co hồi khối thoát vị về vị trí ban đầu không ạ
Trả lời
Chào cô/chú,
Hiện nay đúng là có nhiều phòng khám quảng cáo các phương pháp “công nghệ cao” giúp giảm áp lực đĩa đệm và làm co hồi khối thoát vị. Những phương pháp này thực sự có tồn tại trong y học, ví dụ như đốt sóng cao tần, laser hoặc các kỹ thuật can thiệp giảm áp đĩa đệm.
Cơ chế chung của chúng là dùng kim đưa vào đĩa đệm, tạo nhiệt để làm “teo bớt” phần nhân nhầy bên trong, từ đó giảm áp lực lên dây thần kinh và giúp giảm đau. Như vậy, có thể làm khối thoát vị nhỏ lại ở một mức độ nhất định, nhưng không phải là “đẩy nó về lại vị trí ban đầu” như nhiều quảng cáo nói.
Điều quan trọng cần hiểu là khi đã bị thoát vị đĩa đệm, cấu trúc đĩa đệm đã bị tổn thương, thường là rách hoặc yếu đi. Những tổn thương này không thể phục hồi hoàn toàn như lúc chưa bệnh, kể cả khi can thiệp. Vì vậy, các quảng cáo kiểu “co hồi hoàn toàn”, “trở về như cũ 100%” hay “làm một lần là khỏi hẳn” đều là nói quá sự thật.
Các phương pháp này vẫn có hiệu quả nếu áp dụng đúng đối tượng, chẳng hạn như trường hợp thoát vị nhẹ đến trung bình, chưa rách bao xơ, chưa có mảnh rời hoặc chưa chèn ép nặng. Ngược lại, nếu thoát vị nặng, có biểu hiện tê yếu chân hoặc chèn ép thần kinh rõ thì thường không phù hợp.
Một điểm cô/chú cần đặc biệt lưu ý là không nên tin vào những nơi quảng cáo làm thủ thuật mà không cần chụp phim trước. Trong thực tế, việc chụp MRI là rất cần thiết để đánh giá chính xác mức độ tổn thương trước khi quyết định điều trị.
Ngoài ra, không có phương pháp nào đảm bảo chỉ làm một lần là khỏi vĩnh viễn, vì bệnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tư thế sinh hoạt, sức cơ lưng và quá trình thoái hóa theo tuổi.
Tóm lại, các phương pháp “giảm áp - làm nhỏ khối thoát vị” là có thật, nhưng mục tiêu chính là giảm đau và cải thiện vận động, chứ không thể đưa đĩa đệm trở lại hoàn toàn như ban đầu. Cách an toàn nhất là cô/chú nên đi khám chuyên khoa, chụp MRI để xác định mức độ, rồi mới quyết định nên tập phục hồi, dùng thuốc hay can thiệp.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
