-
Cảm giác con gì bò trong đầu, có phải là giun đũa chó?
Câu hỏi
Chào bác sĩ,
Hiện tại trong đầu em cứ nghe con gì đang bò .và đi chuyển nhiều lắm em rất khó chịu.em đã đi khám và điều trị vì bs nói bị bệnh giun đũa chó mèo.nhưng k hề giảm thuốc đã uống dk một tháng .và hiện tại nó bò nhiều lắm ạ.em mong dk tư vấn và đi khám ở đâu để tìm ra bệnh ạ.em chân thành cảm ơn
Trả lời
Chào bạn,
Chúng tôi rất hiểu cảm giác lo lắng và khó chịu của bạn khi trong đầu luôn có cảm giác như “có gì đó đang bò, di chuyển liên tục”. Triệu chứng này kéo dài mà điều trị chưa cải thiện chắc chắn sẽ làm bạn rất mệt mỏi.
Trước hết, một điểm quan trọng bạn cần nắm để yên tâm hơn: giun đũa chó mèo (Toxocara) hầu như không gây cảm giác bò lổn nhổn trong đầu như bạn mô tả.
Khi nhiễm Toxocara, triệu chứng thường gặp là ngứa da, nổi mề đay, đau bụng, ho kéo dài, mệt mỏi, hoặc tổn thương ở gan, phổi, mắt; còn tổn thương thần kinh trung ương là rất hiếm, và nếu có thì thường biểu hiện bằng đau đầu nhiều, sốt, co giật, rối loạn ý thức… chứ không phải cảm giác “con gì bò” rõ ràng như vậy.
Việc bạn uống thuốc 1 tháng mà hoàn toàn không giảm cũng là một dấu hiệu cho thấy có thể chẩn đoán ban đầu chưa phù hợp.
Cảm giác “có sinh vật bò, chạy, chui rúc” trong đầu hoặc trên da trong y học được gọi là dị cảm, thường gặp trong các tình huống như rối loạn thần kinh cảm giác, rối loạn lo âu – stress kéo dài, mất ngủ, căng thẳng tâm lý, rối loạn thần kinh thực vật, hoặc đôi khi liên quan đến tai trong (ống tai, thần kinh thính giác), ví dụ như ù tai dạng chủ quan, viêm tai ngoài, viêm tai giữa mạn tính. Nhiều người mô tả rất giống bạn: cảm giác di chuyển, bò lúc nhiều lúc ít, tăng lên khi lo lắng hoặc tập trung chú ý vào nó.
Vì vậy, ở thời điểm này, bạn không nên tiếp tục cố điều trị theo hướng “ký sinh trùng” khi thuốc không hiệu quả. Hướng đi phù hợp hơn là bạn nên được khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra kỹ ống tai, tai giữa, tai trong, đồng thời khám chuyên khoa Thần kinh để đánh giá cảm giác bất thường này có liên quan đến dây thần kinh cảm giác hay không.
Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm, đo thính lực, hoặc chụp phim (nếu thật sự cần) để loại trừ các nguyên nhân thực thể.
Bạn nên ưu tiên khám tại bệnh viện đa khoa lớn có đầy đủ chuyên khoa để được phối hợp đánh giá, ví dụ như khoa Tai Mũi Họng và Thần kinh trong cùng một lần khám. Khi đi khám, bạn nên nói rõ với bác sĩ rằng cảm giác này kéo dài liên tục, đã điều trị giun đũa chó mèo không hiệu quả, và mô tả cụ thể thời điểm nặng hơn (ban đêm, khi lo lắng, khi nằm yên…).
Trong lúc chờ đi khám, bạn không nên tự uống thêm thuốc tẩy giun hay thuốc “truyền miệng”, cũng không nên cố gắng tìm cách “loại bỏ” cảm giác đó bằng ngoáy tai hay tác động mạnh lên đầu, vì điều này có thể làm triệu chứng nặng hơn.
Tóm lại, khả năng rất cao là tình trạng của bạn không phải do giun đang bò trong đầu, mà là một dạng rối loạn cảm giác cần được đánh giá đúng chuyên khoa. Bạn đã làm đúng khi đi khám, và bước tiếp theo là đổi hướng tiếp cận, không nên kéo dài điều trị một nguyên nhân không đáp ứng.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
