-
Bị giãn đồng tử có chữa khỏi được không?
Câu hỏi
Bác sĩ cho tôi hỏi, bị giãn đồng tử thì chữa khỏi được không và chữa bằng cách nào ạ?
Trả lời

Chào bạn,
Giãn đồng tử không phải là một bệnh riêng lẻ mà là dấu hiệu của nhiều tình trạng khác nhau, vì vậy việc điều trị cần dựa vào nguyên nhân cụ thể.
Trước hết, đồng tử có thể giãn sinh lý trong những tình huống bình thường như ở nơi thiếu ánh sáng, khi căng thẳng, xúc động mạnh hoặc sau khi dùng một số thuốc nhỏ mắt, thuốc chống say tàu xe, thuốc điều trị hen suyễn, thuốc chống trầm cảm… Trường hợp này, đồng tử sẽ tự trở lại bình thường sau khi hết tác nhân, không cần điều trị.
Tuy nhiên, nếu giãn đồng tử xảy ra kéo dài, một bên hoặc kèm theo các triệu chứng bất thường như nhìn mờ, đau đầu dữ dội, sụp mi, nhìn đôi, buồn nôn, yếu liệt tay chân…, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý thần kinh hoặc mắt như:
- Tổn thương dây thần kinh vận nhãn
- Chấn thương sọ não
- Tai biến mạch máu não
- U não
- Glôcôm cấp
- Viêm, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương
Trong những trường hợp này, không thể tự điều trị tại nhà. Người bệnh cần đi khám sớm tại chuyên khoa Mắt hoặc Thần kinh để được thăm khám, đo phản xạ đồng tử, soi đáy mắt và làm các xét nghiệm cần thiết (CT, MRI nếu cần).
Việc điều trị sẽ tập trung vào nguyên nhân gây giãn đồng tử, có thể là dùng thuốc, điều trị nội khoa, phẫu thuật hoặc theo dõi tùy mức độ bệnh. Khi nguyên nhân được kiểm soát, đồng tử sẽ dần hồi phục.
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy đồng tử giãn bất thường hoặc kéo dài, đặc biệt là chỉ giãn một bên, không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh bỏ sót những bệnh lý nguy hiểm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
