Huyền thoại cầu lông Malaysia khóc khi biết bị ung thư
Tháng 9, Hiệp hội Cầu Lông Malaysia chính thức thông báo Lý Tông Vỹ bị ung thư và đã sang Đài Loan điều trị. Qua báo chí, Lý khẳng định "sẽ sớm trở lại" đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ đừng quên anh.
Khi ấy, nam vận động viên đang chuẩn bị rời nhà đến sân tập. "Túi vợt trượt khỏi tay tôi và tôi cũng bắt đầu khóc", Lý tiếp tục. "Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa khóc vừa tự hỏi tại sao lại là mình".
Lý Tông Vỹ là tay vợt cầu lông chuyên nghiệp người Malaysia. Với ba huy chương bạc Thế Vận Hội, ba huy chương bạc và một huy chương vàng Giải Vô địch Cầu lông Thế giới, anh được xem như anh hùng dân tộc. Mùa hè năm nay, Lý bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư.
Lý Vĩnh Tông được coi là "huyền thoại cầu lông" Malaysia với hàng loạt huy chương trên sàn đấu quốc tế. Ảnh: AFP.
"Cô ấy đến gần, ôm tôi và khóc. Tôi biết đó là tin xấu", Lý nhớ lại. "Cô ấy bảo rằng tôi bị ung thư mũi".
Tháng 9, Hiệp hội Cầu Lông Malaysia chính thức thông báo Lý Tông Vỹ bị ung thư và đã sang Đài Loan điều trị. Qua báo chí, Lý khẳng định "sẽ sớm trở lại" đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ đừng quên anh.
Trong gần 5 tháng, cựu tay vợt cầu lông số một thế giới đã trải qua 33 đợt điều trị bằng liệu pháp proton và gọi đây là "cơn ác mộng".
"Tuần thứ ba, liệu pháp này khiến cổ họng tôi bị tổn thương", Lý chia sẻ. "Tôi không thể nói chuyện hay ăn. Thật mừng vì điều tệ nhất đã trôi qua".
Hiện Lý đã tụt xuống vị trí 15 trên bảng xếp hạng thế giới. Với mục đích giành huy chương vàng tại Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản), anh dự định quay lại luyện tập vào tháng 1/2019 song còn chờ quyết định từ phía bác sĩ. Nếu có thể tham dự Thế Vận Hội hai năm tới, Lý Tông Vỹ sẽ trở thành vận động viên Malaysia đầu tiên thi đấu ở 5 kỳ Olympic liên tiếp.
"Chưa vận động viên Malaysia nào tham dự liên tục 5 kỳ Olympic và tôi muốn tạo nên lịch sử", Lý bộc bạch. "Không dễ để làm được điều đó. Năm kỳ Thế Vận Hội nghĩa là 20 năm".
Trong gần 5 tháng, cựu tay vợt cầu lông số một thế giới đã trải qua 33 đợt điều trị bằng liệu pháp proton và gọi đây là "cơn ác mộng".
"Tuần thứ ba, liệu pháp này khiến cổ họng tôi bị tổn thương", Lý chia sẻ. "Tôi không thể nói chuyện hay ăn. Thật mừng vì điều tệ nhất đã trôi qua".
Hiện Lý đã tụt xuống vị trí 15 trên bảng xếp hạng thế giới. Với mục đích giành huy chương vàng tại Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản), anh dự định quay lại luyện tập vào tháng 1/2019 song còn chờ quyết định từ phía bác sĩ. Nếu có thể tham dự Thế Vận Hội hai năm tới, Lý Tông Vỹ sẽ trở thành vận động viên Malaysia đầu tiên thi đấu ở 5 kỳ Olympic liên tiếp.
"Chưa vận động viên Malaysia nào tham dự liên tục 5 kỳ Olympic và tôi muốn tạo nên lịch sử", Lý bộc bạch. "Không dễ để làm được điều đó. Năm kỳ Thế Vận Hội nghĩa là 20 năm".
Theo VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
