Hướng dẫn giảm nguy cơ thuyên tắc mạch khi sanh mổ
(AloBacsi) – Sanh mổ là một đại phẫu vùng bụng, nếu bà mẹ sau khi sanh mổ không biết cách vận động sớm có nguy cơ bị thuyên tắc mạch.

Dù trình độ y học ngày càng phát triển, sanh mổ trở thành một biện pháp an toàn đối với sản phụ trong 1 số trường hợp như song thai, ngôi mông… Tuy nhiên, do là 1 đại phẫu vùng bụng nên sanh mổ vẫn gây ra nhiều ảnh hưởng đối với sức khỏe bà mẹ, đặc biệt là trường hợp sanh mổ cấp cứu (không định trước thời gian mổ và thường là sản phụ đã chuyển dạ…).
Do đó, hiện nay tỷ lệ sanh mổ vẫn chưa chiếm ưu thế so với sanh thường. Hầu hết các bác sĩ đều khuyên sản phụ nên sanh thường. Theo điều dưỡng Susan Marquez, nhóm Điều dưỡng – Nữ hộ sinh của Hội AVVRG (Úc) thì tại Úc tỷ lệ sanh mổ cũng chỉ chiếm chừng 30%.
Trong những ảnh hưởng đến sức khỏe sản phụ sau khi sanh mổ, thuyên tắc mạch do sản phụ bất động sau khi sanh mổ là một hậu quả nghiêm trọng. Để hạn chế biến chứng này, bà mẹ phải biết cách vận động sớm sau sanh.
Sau đây, AloBacsi xin giới thiệu đến bạn đọc một số hướng dẫn vận động sớm sau khi sanh mổ của điều dưỡng Susan Marquez:







AloBacsi giới thiệu
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình