Hủ tục "cắt bao quy đầu" cho bé gái
Hủ tục trong lễ trưởng thành của bé gái ở châu Phi được lý giải bằng những mục đích hoang đường.
Không cần thuốc tê, không dùng dụng cụ phẫu thuật và thậm chí cũng không có khái niệm về sát trùng vệ sinh an toàn… những cuộc ‘cắt bao quy đầu’ của bé gái được xem như một trong những công việc quan trọng của lễ trưởng thành tại châu Phi.
Bao da quy đầu là những nếp gấp da bao quanh cơ quan sinh dục nam và nữ. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, cấu trúc bao bọc xung quanh vùng kín này đều bị xem là bộ phận không tốt, cần phải cắt bỏ.
Một lý giải dân gian khác cho rằng cắt bỏ "da bao quy đầu" sẽ giảm bớt ham muốn dục vọng của người con gái, tránh xảy ra tình trạng “ăn cơm trước kẻng”. Tiếp đó, sau khi kết hôn, việc không cảm nhận được khoái cảm trong quan hệ tình dục cũng đảo bảo việc người phụ nữ không "tơ tưởng" đến người đàn ông khác và giữ trọn trinh tiết với chồng.
Thông thường, những “ca phẫu thuật” đều được thực hiện bởi nhóm phụ nữ có kinh nghiệm trong làng. Họ tập trung các bé gái độ tuổi từ 4 đến 8 và thậm chí còn bé hơn nữa rồi tổ chức “lễ trưởng thành” với công đoạn cắt bỏ “thứ xấu xa”. Trước sự quan sát của đông đảo hàng xóm và người thân gia đình, nghi lễ này diễn ra nhanh chóng bất chấp tiếng kêu khóc xé lòng và ánh mắt sợ hãi tột cùng của lũ trẻ.
Những công cụ dùng để “phẫu thuật” đều là các món đồ sắc nhọn, không an toàn vệ sinh y tế. Một miếng sắt rỉ thậm chí cũng có thể được sử dụng để tiến hành “nghi lễ” cho các bé gái tội nghiệp. Hơn thế nữa, sau khi cắt bỏ da quy đầu, người dân tiếp tục dùng dây thép mỏng để khâu lại vết thương máu chảy đầm đìa. Họ chỉ chú trọng tới mục đích và ý nghĩa “cao cả” - bảo đảm cho những bé gái ngây thơ sau này có một cuộc sống gia đình thuận lợi.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình