Hotline 24/7
08983-08983

Hồng Kông: Mất vị giác và mùi là triệu chứng của COVID-19

Cơ quan y tế Hồng Kông đã liệt kê việc mất vị giác và khứu giác là triệu chứng của COVID-19, khi ít nhất 4 bệnh nhân đã có tình trạng này.

Giáo sư David Hui Shu-cheong, một trong những chuyên gia y tế tư vấn cho lãnh đạo thành phố về đại dịch coronavirus, cảnh báo công chúng không nên hoảng sợ trước những dấu hiệu như vậy vì chúng cũng phổ biến trong các bệnh khác.

Ông nói rằng không phải tất cả những người gặp phải tình trạng này cũng đều mắc COVID-19.

4 bệnh nhân, từ 19 đến 30 tuổi, trong số 43 trường hợp mới được xác định vào thứ 5. 3 trong số họ đã trở về thành phố từ Anh, trong khi người thứ 4 trở về từ Hoa Kỳ. Theo trung tâm, 2 người trong nhóm cũng có các triệu chứng khác như đau họng và khó thở.

Tính đến sáng 27/3, số ca lây nhiễm tại địa phương của Hồng Kông đứng ở mức 453, với 4 trường hợp tử vong.

Hui, một chuyên gia về thuốc hô hấp của Đại học Trung Quốc, kêu gọi bình tĩnh cho những người bị mất vị giác và khứu giác. Ngay cả viêm mũi dị ứng hoặc cảm lạnh thông thường có thể làm giảm cảm giác thoáng qua.

Đây không phải là một vấn đề lớn.

Giáo sư David Hui. Ảnh: Kỵ Thành

Ông cũng lưu ý rằng các bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm virus đã báo cáo không có vấn đề như vậy.

Hồng Kông đang chuẩn bị cho sự gia tăng lây nhiễm từ làn sóng cư dân trở về.

Vào thứ 5, 29 trong số 43 trường hợp có lịch sử du lịch.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X