Hotline 24/7
08983-08983

Hơn 100 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

Người hiến tặng mới nhất là một cháu bé 6 tuổi ở Ninh Bình tử vong do tai nạn giao thông, cũng là trường hợp nhỏ tuổi nhất hiến tặng giác mạc.

BV Mắt Trung ương cho biết từ năm 2007 đến nay đã có hơn 100 người hiến giác mạc và hàng ngàn người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.
 
Hàng trăm giác mạc hiến tặng đã được ghép thành công và đem lại ánh sáng cho những người bị bệnh lý giác mạc. Số người hiến giác mạc trên tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, trong đó Ninh Bình có số người hiến giác mạc nhiều nhất.
 
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, ở Việt Nam có khoảng 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc và cứ mỗi năm lại có thêm khoảng 15.000 người bị mù mới. Phương pháp điều trị duy nhất để mang lại ánh sáng cho những bệnh nhân này là ghép giác mạc. Do đó, việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời là một việc làm có ý nghĩa nhân đạo cao cả, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho hàng trăm ngàn người mù.
 
Theo Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X