Hồi phục ngoạn mục sau 2 tuần điều trị thoái hóa thần kinh
Ngày 22/2/2025, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin, đã điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 52 tuổi, bị thoái hóa thần kinh tiến triển do tổn thương nơron vận động ngoại biên phải ngồi xe lăn, ăn uống sinh hoạt cần có người trợ giúp.
6 tháng gần đây, bệnh nhân N.K.X. (52 tuổi, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có triệu chứng yếu liệt tứ chi, đi lại khó khăn, nói chuyện khó, gầy sút. Các triệu chứng diễn tiến nặng hơn, dù bệnh nhân đã điều trị nhiều nơi nhưng hiệu quả không cải thiện, chị phải ngồi xe lăn và ăn uống sinh hoạt cần có người trợ giúp.
Được biết gia đình bệnh nhân làm nông nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình và thiếu kỹ năng sử dụng hóa chất độc hại, nên nhiều năm qua bệnh nhân tiếp xúc với thuốc trừ sâu không sử dụng bảo hộ lao động và làm việc lao lực.
Nhờ người thân giới thiệu, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ điều trị với hy vọng cuối cùng.
Tại đây, bệnh nhân được TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc bệnh viện trực tiếp thăm khám. Kết quả chẩn đoán thoái hóa thần kinh tiến triển do tổn thương nơron vận động ngoại biên và được chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc kết hợp với tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.
Chị L. (chị ruột của bệnh nhân) chia sẻ: "Lúc trước em tôi nói chuyện nhưng không kiểm soát được lời nói, lúc nhớ lúc quên. Người nhà nghĩ là do lớn tuổi hay quên. Đi khám mới biết em mắc bệnh thoái hóa thần kinh. Gia đình cũng đưa em đi nhiều nơi nhưng bác sĩ nói không trị được".
BS.CK1 Trương Đan Kha - Phó Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, bác sĩ điều trị trực tiếp cho biết, thoái hóa thần kinh là bệnh lý mạn tính, khó chữa khỏi. Mục tiêu điều trị là cố gắng duy trì chức năng vận động, sinh hoạt, ổn định tâm lý giúp bệnh chậm tiến triển, nếu may mắn hơn sẽ giúp bệnh nhân tự phục hồi.
Bên cạnh các bài tập vận động, bệnh nhân được tập điều trị bằng các dòng điện xung, laser công suất cao, từ trường xuyên sọ, từ trường siêu dẫn.
Sau gần 2 tuần, các nhóm cơ tay, cơ chân, cơ mặt, cơ hàm - lưỡi của bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi tích cực. Bệnh nhân đã tự đi đứng, nói chuyện nhanh và rõ hơn, giảm rối loạn nuốt, phản xạ nhanh hơn. Sức cơ tay chân được đánh giá hồi phục khoảng 80%.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
