Hotline 24/7
08983-08983

Hẹp bao quy đầu ở trẻ: Khi nào cần đưa con đến bệnh viện?

Hẹp bao quy đầu là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Phần lớn trường hợp là hẹp bao quy đầu sinh lý và sẽ tự cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời, tránh các biến chứng không mong muốn.

Những dấu hiệu cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay

Theo các bác sĩ Ngoại Nhi, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm nếu xuất hiện một trong các biểu hiện sau:

- Bao quy đầu sưng đỏ, căng mọng hoặc có dịch, mủ bất thường.

- Trẻ tiểu khó, phải rặn khi đi tiểu, tia nước tiểu yếu hoặc nhỏ giọt. Một số trường hợp bao quy đầu phồng lên như bong bóng mỗi khi tiểu tiện.

- Trẻ quấy khóc khi đi tiểu, thường xuyên sờ hoặc gãi vùng kín do ngứa, đau.

- Sốt cao không rõ nguyên nhân kèm nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.

- Nghẹt bao quy đầu (Paraphimosis) - tình trạng bao quy đầu bị tuột ra phía sau nhưng không thể kéo trở lại vị trí ban đầu, gây siết nghẹt và phù nề quy đầu. Đây là một cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí ngay.

Điều trị hẹp bao quy đầu như thế nào?

Hiện nay, xu hướng điều trị ưu tiên các phương pháp bảo tồn trước khi cân nhắc phẫu thuật.

Điều trị không phẫu thuật


Ở nhiều trường hợp, trẻ có thể được chỉ định bôi thuốc kết hợp nong nhẹ tại nhà. Thuốc thường là các loại mỡ chứa corticoid với tác dụng làm mềm da, giúp bao quy đầu giãn dần theo thời gian.

Nếu điều trị tại nhà không hiệu quả hoặc tình trạng xơ dính nhiều, trẻ có thể được nong bao quy đầu tại cơ sở y tế bằng các dụng cụ chuyên dụng dưới sự theo dõi của nhân viên y tế.

Phẫu thuật khi có chỉ định


Phẫu thuật chỉ được cân nhắc khi hẹp bao quy đầu bệnh lý, xơ chai, viêm nhiễm tái phát nhiều lần hoặc thất bại với các phương pháp điều trị bảo tồn.

Ngoài phương pháp cắt bao quy đầu truyền thống, hiện nay nhiều cơ sở y tế áp dụng kỹ thuật cắt bằng Stapler với thời gian thực hiện ngắn, ít đau, ít chảy máu và hồi phục nhanh hơn.

Vì sao nên điều trị đúng thời điểm?

Việc phát hiện và xử trí phù hợp giúp trẻ:

- Tiểu tiện dễ dàng hơn, giảm cảm giác đau hoặc khó chịu.

- Hạn chế nguy cơ viêm bao quy đầu, viêm đường tiết niệu và các nhiễm trùng liên quan.

- Giảm nguy cơ nghẹt bao quy đầu và các biến chứng lâu dài khi trưởng thành.

- Giúp việc vệ sinh vùng kín thuận lợi hơn.

Cha mẹ cần lưu ý điều gì?

Các chuyên gia cho biết hơn 90% trẻ sơ sinh có hẹp bao quy đầu sinh lý và đa số sẽ tự cải thiện khi trẻ lớn lên, thường trong giai đoạn từ 3-5 tuổi. Vì vậy, nếu trẻ tiểu tiện bình thường và không có dấu hiệu viêm nhiễm, cha mẹ không nên quá lo lắng.

Tuy nhiên, tuyệt đối không cố gắng dùng lực kéo mạnh bao quy đầu của trẻ. Việc này có thể gây rách da, tạo sẹo xơ và biến hẹp sinh lý thành hẹp bệnh lý, thậm chí dẫn đến nghẹt bao quy đầu.

Cha mẹ nên vệ sinh vùng kín cho trẻ đúng cách, nhẹ nhàng và đưa trẻ đến chuyên khoa Ngoại Nhi khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để được đánh giá và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X