Hàn the và chất tạo ngọt gây ung thư trong thực phẩm
Kết quả kiểm tra 100% hộ kinh doanh giò chả, 15,6% mẫu bún, bánh phở, bánh giò... chứa hàn the.
Biết độc nhưng vẫn dùng
Năm 2011, kiểm tra 100% số hộ kinh doanh sản phẩm giò chả đều cho biết, hàn the là chất độc hại nhưng trong quá trình sản xuất họ vẫn cho vào sản phẩm. Ngoài ra, ngành y tế còn phát hiện có tới 15,6% mẫu bún, bánh phở, bánh giò, bánh su sê có sử dụng hàn the - chất không có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng.
Nguy cơ từ các chất tạo ngọt
PGS.TS Trần Văn Thuyết, nguyên phó viện trưởng Viện Công nghệ thực phẩm cho biết, trong các loại đồ ngọt, đường hóa học hầu như bị cấm sử dụng, chỉ có một số ít loại được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm như saccharin hay manitol, acesulfam K, aspartam, isomalt, sorbitol, sucraloza nhưng phải trong giới hạn tối đa cho phép, việc dùng quá quy định nó sẽ gây hại cho cơ thể.
Thực tế, hiện nay trong các loại đồ ngọt người ta đã quá lạm dụng chất này, thậm chí có rất nhiều chất tạo ngọt có nguồn gốc hóa học là sodium cyclamate - một loại đường hóa học được xếp vào dạng độc tố không hề có trong danh mục các loại phụ gia thực phẩm đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành tại Việt Nam vẫn được bày bán và sử dụng.
Đặc biệt nguy hại nếu các loại đường này được cho vào những loại thực phẩm không được phép theo quy định sẽ phân giải sinh ra các chất khác, khiến nó càng độc lại càng độc hơn. Nguy hiểm là loại đường này hoà tan trong nước, không màu, không mùi nên rất khó phát hiện, chỉ có thể chỉ tên "đích danh" qua phân tích hoá học.
Theo Thúy Nga - Khoa học & Đời sống
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
