Hotline 24/7
08983-08983

Hai anh em đi cấp cứu vì ăn trứng gà tiêm thuốc diệt chuột

Ngày 23/1/2025, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, gần đây liên tiếp tiếp nhận và điều trị 8 trường hợp trẻ ngộ độc thuốc diệt chuột.

Trong số này có hai bé trai (8 tuổi và 10 tuổi, ở Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu do ăn nhầm trứng gà được tiêm thuốc diệt chuột. Số trứng gà này gia đình dùng để làm bẫy chuột.

Sau 3 - 4 giờ, cả hai cùng xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh khám sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ xác định trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột chứa thành phần bromadiolone. Đây là một chất gây rối loạn đông máu kéo dài. Sau 1 tuần điều trị và theo dõi tại Khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương, hai trẻ ổn định, được ra viện.

Hình ảnh ống thuốc diệt chuột được gia đình cung cấp

Cũng vô tình uống phải thuốc diệt chuột là bé gái 3 tuổi, ở Hà Tĩnh. Sau uống, trẻ xuất hiện nôn nhiều nhưng vẫn tỉnh táo. Đến ngày thứ 3, trẻ bắt đầu xuất hiện tình trạng suy giảm tri giác, co giật.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị trong tình trạng tổn thương thần kinh, co giật, kích thích, vận động bất thường…

Phim chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy có hình ảnh tổn thương não và tìm thấy thuốc diệt chuột trong bệnh phẩm xét nghiệm. Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi xuất viện.

Mới nhất là chùm ca bệnh gồm 5 trẻ (độ tuổi từ 7 - 9 tuổi, ở Tuyên Quang) nhập viện cùng một ngày. Qua khai thác thông tin, một bé nhặt được một số ống thuốc màu đỏ để trong túi bóng ở trường và chia cho các bạn cùng uống. Sau đó, các bé xuất hiện nôn, đau bụng, đau đầu, có trẻ bị co giật… được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dựa trên lâm sàng và kết quả xét nghiệm độc chất, bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột fluoroacetat. Hiện tại, sức khỏe các trẻ tiến triển tốt, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi sát đề phòng các biến chứng nguy hiểm.

TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trifluoroacetate/trifluoroacetamide (hóa chất diệt chuột Trung Quốc ở dạng ống nước màu hồng, màu nâu, ống nước không màu và hạt gạo hồng, cũng đã bị cấm cách đây hơn 20 năm), vài năm gần đây xuất hiện trở lại.

Loại hóa chất này gây rung thất (mức độ loạn nhịp tim chết người), viêm cơ tim, suy tim cấp tính, tổn thương não, co giật… và rất dễ tử vong. Việc mua bán hóa chất diệt chuột này cũng rất dễ dàng và phổ hiến hiện nay.

Do đó, TS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo, người dân cần thận trọng với các loại hóa chất diệt chuột và hậu quả ngộ độc hiện nay. 

Các chuyên gia y tế cũng lưu ý, để phòng tránh ngộ độc các hóa chất diệt chuột, người dân hạn chế diệt chuột bằng bả hay bằng thuốc diệt chuột. Khi mua hóa chất diệt chuột, người dân chỉ mua hóa chất diệt chuột ở quầy kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật hoặc cơ sở có đăng ký.

Khi sử dụng hóa chất diệt chuột, mỗi người sử dụng hóa chất diệt chuột (làm bả, đặt bả chuột) phải xa và cách biệt hẳn so với nơi ở, nơi ăn uống, đặc biệt xa thức ăn, nước uống, xa trẻ em. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ bị ngộ độc, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và sơ cứu kịp thời.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X