Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Dịch vụ bác sĩ gia đình đắt khách vì dịch bệnh

Mặc dù bệnh tay chân miệng chỉ xuất hiện rải rác ở miền Bắc nhưng nhiều bà mẹ vẫn sợ, không dám đưa con tới bệnh viện khám, sợ lây bệnh.

Số bệnh nhi đến khám tại bệnh nhi TƯ không tăng đột biến và chủ yếu là ngoại tỉnh, những trẻ có bệnh mãn tính, khám định kỳ (Ảnh: H.Hải)
 

“Phong tỏa” con trong nhà

 
Suốt từ đầu hè tới nay, dù miền Bắc trải qua nhiều đợt nắng nóng nhưng tại các bệnh viện, số bệnh nhi tới khám không có sự tăng đột biến. Như tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu hè tới nay không có thời điểm nào bệnh nhân tăng đột biến, luôn duy trì ở mức trung bình khoảng 2.000-2.500 bệnh nhân/ngày. Theo các bác sĩ, do thời tiết quá nắng nóng, lo con có thể lây nhiễm các bệnh lý khác nên nhiều gia đình đã mời bác sĩ về khám chữa cho con mình ngoài giờ hành chính.

 

“Mỗi lần gọi bác sĩ đến nhà là một mức phí khác nhau, phụ thuộc vào thời tiết, chủ yếu là 200.000 - 300.000 đồng/lần. Biết là không rẻ nhưng nếu đưa đi khám thì cũng phải taxi, rồi túi nọ túi kia... tính ra chi phí cũng ngang bằng mà con lại vất vả, rồi nguy cơ lây nhiễm bệnh”, chị Loan (nhà CT2A, Xa La, Hà Nội) ngồi tính.

 

Chị Phương (Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội) thì lại tính khác. Chị không mời bác sĩ đến nhà khi thấy con gái 7 tháng tuổi đi ngoài xì xoẹt 5-7 lần/ngày. Sau 3 ngày cho con uống men tiêu hóa không ăn thua, chị gọi dịch vụ xét nghiệm phân, nước tiểu tại nhà. Kết quả xét nghiệm không có gì bất thường khiến chị tin là chỉ cần uống uống men vài ngày nữa là bé khỏi.
 

“Phí khám bệnh giờ cũng tăng nhiều. Tính ra, tiền xe đi lại, tiền khám còn đắt hơn gọi bác sĩ đến nhà. Chưa kể, bế con đến đây mà lo nơm nớp khi nhìn thấy các bé khác sốt, ho, chỉ sợ con đã bị đi ngoài lại lây bệnh đường hô hấp thì khổ”, chị Phương bộc bạch.

 

Một bác sĩ chuyên nhận khám bệnh tại nhà đang làm ở BV Xanh Pôn cho biết, không hôm nào nhận được dưới 10 cuộc gọi nhờ tới nhà khám bệnh trong giờ nghỉ trưa, sau giờ làm.

 

Vẫn cần tới bệnh viện

 

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, việc nhiều cha mẹ lựa chọn khám phòng khám, gọi bác sĩ tới nhà vì có nhiều thuận lợi hơn khi tới bệnh viện. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, chỉ những trường hợp thông thường mới khám tại phòng khám, còn khi cần có những xét nghiệm, chiếu chụp thì cha mẹ nên đưa bé tới viện.

 

Cùng quan điểm này, bác sĩ Đ, một bác sĩ chuyên khám tại nhà hiện đang công tác tại đại học Y Hà Nội cho biết, có nhiều trường hợp khi tới nhà khám, em bé sơ sinh khò khè, ho, sổ mũi, nghi ngờ viêm phổi, các bác sĩ cũng khuyên đưa bé tới viện, vì ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, diễn tiến bệnh có thể nhanh lên bất thường, chiều vừa khám bình thường tối đã có thể nặng lên.
 
Những trẻ này cần tới viện khám, chiếu chụp để khẳng định có bị viêm phổi hay không để được chỉ định điều trị nội hay ngoại trú. Hay như xét nghiệm chức năng gan, thận, nhiều bé bị viêm cầu thận cấp, viêm thận nhưng không hề được phát hiện dù vẫn gọi bác sĩ, đi phòng khám khám các bệnh lý hô hấp thông thường vài tháng lần, thậm chí có tháng vài lần.

 

“Nhiều người có tâm lý ngại đông đúc, chờ đợi, sợ con lây bệnh khi tới viện nên sẵn sàng chi nhiều tiền để gọi bác sĩ gia đình. Đến viện là điều không ai mong muốn, nhưng cũng có thể phòng lây các bệnh hô hấp cho trẻ khi tới viện bằng cách rửa tay xà phòng thường xuyên cho con. Trước khi cho con ăn cũng cần rửa tay. Không để bé dùng tay chùi lên mặt, có thể động viên bé đeo khẩu trang khi ở chỗ đông người…
 
Trong nhiều trường hợp, cha mẹ cần khắc phục những khó khăn này để đưa con tới viện khám với đầy đủ phương tiện máy móc, thiết bị cần thiết bé sẽ được chẩn đoán, điều trị, phát hiện bệnh kịp thời nhất”, BS Dũng nói.

 

Theo Hồng Hải - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X