Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Cả làng tức ngực, khó thở vì hít khí độc

Nhiều người lớn và trẻ em đã bị chứng bệnh khó thở, viêm phổi, xoang mũi. Đặc biệt, nhiều phụ nữ bị sảy thai hoặc sinh non.

Hơn 10 năm nay, 200 hộ dân thuộc thôn 3 và thôn 6 của xã Đình Xuyên (Gia Lâm, Hà Nội) phải sống chung với khí độc hóa chất tạo nên keo dán gỗ của 10 xưởng sản xuất gỗ nơi đây.

Rất nhiều người lớn và trẻ em đã bị chứng bệnh khó thở, viêm phổi, xoang mũi. Đặc biệt, ở khu vực này có nhiều phụ nữ bị sảy thai hoặc sinh non.

Cả làng bị tức ngực khó thở

Hàng trăm người dân thôn 3 và thôn 6 của xã Đình Xuyên đã bầy tỏ sự phẫn nộ trước việc bị các cơ sở sản xuất gỗ đầu độc trong nhiều năm. Ốm đau, bệnh tật, nhiều gia đình trong thôn đã phải bỏ nhà, lánh nạn ở nơi khác để sinh sống.
 
Ông Thạch Thọ Quyền (60 tuổi) bức xúc cho biết: Cháu ngoại tôi là Nguyễn Thúy Quỳnh vừa phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Sống trong môi trường thế này làm sao chịu nổi.
 
Hàng trăm người dân thôn 3 và thôn 6 của xã Đình Xuyên đã bầy tỏ sự phẫn nộ trước việc
bị các cơ sở sản xuất gỗ đầu độc trong nhiều năm

Theo ông Quyền, những xưởng sản xuất gỗ này chỉ cách những mái nhà trong thôn chưa đầy 10m, khí thải ra từ việc ép ván và nấu nhựa dán gỗ mà không qua một khâu xử lý nào. Người lớn thì bị bệnh khó thở, nước mắt nước mũi chảy ra. Còn trẻ con bị nhiễm bệnh viêm phổi, tức ngực. Mười năm nay, gia đình ông Quyền không dám mở cửa, nhà lúc nào cũng đóng kín mít, không dám cho con cháu ra ngoài sân chơi.

Chị Phạm Thanh Hương than thở: "Tôi nghe các công nhân làm gỗ nói là các chủ xưởng gỗ đã mua hóa chất rẻ tiền từ Trung Quốc về trộn với đạm u rê nấu lên làm chất keo để ép ván gỗ. Những chất này thải ra rất độc gây đau đầu, khó thở, tim đập nhanh. Cứ như thế này mãi chắc tôi không thể sống ở đây".

Theo phản ánh của người dân nơi đây đây, đã có rất nhiều người phụ nữ bị sảy thai, nhiều người sinh con non. Mà theo họ có thể một phần là do nhiễm hóa chất từ khí thải của các xưởng sản xuất gỗ.
 
Anh Thạch Thọ Hải kể rằng, anh lấy vợ từ năm 2005, vợ anh đã hai lần mang bầu nhưng hai lần đều bị sảy thai. Vợ anh nói rằng các bác sĩ khám thai cho chị có nhận định: Do hít phải không khí bị ô nhiễm nên thai nhi không phát triển bình thường. Lần thứ 3 vợ anh mang thai, anh Hải đã phải đưa vợ lên quê ngoại ở Hiệp Hòa, Bắc Giang để sinh con trên đó.
 
Hiện tại chưa thể quyết định đình chỉ sản xuất được vì sẽ gây thiệt hại lớn đến kinh tế
các chủ xưởng và hàng nghìn người lao động địa phương thất nghiệp

Biết sai vẫn cho làm

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Tỉnh, phó chủ tịch UBND xã Đình Xuyên cho biết: "Chúng tôi đã nhận được những kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm nguồn không khí, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.
 
Khu vực 10 xưởng sản xuất gỗ này trước là đất sản xuất nông nghiệp, nhưng các hộ dân có ruộng đã tự ý trao đổi cho các chủ xưởng sản xuất gỗ. Xã cũng biết họ làm nhà xưởng trên đất nông nghiệp là sai chủ trương và mục đích sử dụng đất nhưng vì phát triển kinh tế của địa phương nên vẫn để cho các hộ sản xuất".

"Chúng tôi đã thành lập tổ công tác đi kiểm tra các cơ sở sản xuất gỗ và đã xác định việc sản xuất ở đây đã ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ của người dân. Chính vì thế chúng tôi đã cho đình chỉ sản xuất và đề nghị chủ cơ sở khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí. Các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, đảm bảo không ô nhiễm thì tiếp tục sản xuất", ông Tỉnh khẳng định.

"Chúng tôi đã thống nhất gia hạn cho các chủ xưởng sản xuất nơi đây 1 năm sau phải di dời nhà xưởng ra khỏi khu vực dân sinh. Hiện tại chưa thể quyết định đình chỉ sản xuất được vì sẽ gây thiệt hại lớn đến kinh tế các chủ xưởng và hàng nghìn người lao động địa phương thất nghiệp", ông Tỉnh cho biết.

Theo Đức Lợi - Khoa học và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X