Giúp con bỏ thói mè nheo
Hầu như đứa trẻ nào cũng có lần mè nheo để bắt bố mẹ phải chiều theo ý mình. Cha mẹ phải làm gì để trẻ biết mè nheo là không tốt?
Chúng có thể khóc lóc, vật vã, hét lên, gào thét, cào cấu hoặc nằm lăn ra đất giãy đành đạch. Lớn lên, chúng còn có thêm một “chiêu” nữa là bỏ ăn, nằm lỳ trong phòng, mặt xị xuống, không thèm trả lời ai và cố tỏ ra ngang ngược.
Nhiều cha mẹ cố lờ đi hoặc vờ nói sang chuyện khác, coi như không biết về yêu cầu của con. Nhưng như vậy, trẻ sẽ nghĩ là bố mẹ không quan tâm và yêu thương mình. Chúng không hiểu rằng, những mong muốn đó là không phù hợp, và chúng sẽ tiếp tục “chiến đấu” để giành lấy quyền lợi cho mình.
Nếu bố mẹ quát nạt, thậm chí đánh đập và “thi gan” với chúng, bố mẹ sẽ là người mệt mỏi và căng thẳng. Trẻ chỉ tạm ngưng mè nheo để tránh bị trừng phạt lúc đó, và khi có yêu cầu nào đó thì lại tiếp tục mè nheo.
Có nhiều bố mẹ vì ngại xung đột với con, muốn giải quyết nhanh cho qua chuyện nên đáp ứng nhu cầu của con. Và như vậy, trẻ sẽ có một thói quen, muốn gì thì cứ giở “chiêu” là được.
Trẻ mè nheo có thể vì trẻ muốn thu hút sự quan tâm của người khác. Chúng muốn chứng minh “quyền lực” của mình, muốn mọi người đáp ứng nhu cầu của mình. Có thể vì những động cơ khác nhau nhưng những đứa trẻ nhỏ thường không hiểu hết được tác động mà hành vi của mình gây ra đối với người khác.
Bố mẹ và những người xung quanh phải giúp trẻ giải quyết vấn đề, giúp trẻ hiểu được làm như vậy khiến người khác khó chịu. Tất cả sự hỗ trợ phải trên cơ sở tình yêu thương và chia sẻ với trẻ.
Hãy để cho trẻ chứng kiến một cảnh người khác mè nheo mình. Hỏi xem cảm giác của nó lúc đó như thế nào, có thấy thoải mái, dễ chịu không. Sau đó, cùng với trẻ liên tưởng đến cảm xúc của bố mẹ khi bị trẻ mè nheo. Trẻ sẽ hiểu và chia sẻ cảm xúc khó chịu với bố mẹ.
Gợi ý cho trẻ lựa chọn cách thể hiện bản thân khi trẻ bắt đầu có ý muốn mè nheo. Nếu trẻ nhẹ bày tỏ ý muốn, chắc chắn người khác sẽ dễ dàng hiểu trẻ hơn.
Cùng trẻ so sánh 2 cách thể hiện ý muốn, giữa cách nằng nặc đòi bằng được và cách thuyết phục rõ ràng. Cho trẻ biết cảm giác của bố mẹ khi nhẹ nhõm, thanh thản và bình tĩnh thì sẽ dễ dàng hiểu mong muốn của con hơn là khi nổi giận, cáu gắt.
Khi trẻ hiểu được rằng, mè nheo không phải là một vũ khí có lợi, trẻ sẽ tự chủ và kiểm soát được bản thân. Trẻ sẽ học cách giải quyết rắc rối để có được điều mình muốn, đồng thời học cách đối mặt với sự chán nản khi không nhận được đáp ứng yêu cầu.
Trẻ sẽ hiểu mong muốn của mình có phù hợp với hoàn cảnh, lứa tuổi và điều kiện gia đình hay không. Khi biết mong muốn không “hợp tình hợp lý”, trẻ sẽ biết chấp nhận sự “vô lý” của mình.
Mè nheo là nguồn gốc của tính đua đòi, “được voi đòi tiên” mà sau này trẻ lớn lên thường làm bố mẹ lo lắng. Hãy dập tắt rắc rối ngay từ khi mới bắt đầu để không phải giải quyết những hậu quả khôn lường.
Theo Minh Huệ - Phụ nữ TP.HCM
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
