Giao mùa, trẻ đổ bệnh hô hấp
Trung bình một ngày khoa Nhi, BV Bạch Mai tiếp nhận khoảng 200 trẻ đến khám, trong đó quá nửa là do sốt virus và bệnh đường hô hấp.
"Mình không ngờ là con chỉ ho như thế mà đã viêm tiểu phế quản. Bé vốn đã bị suy dinh dưỡng nên cứ thời tiết thay đổi một lúc là y như rằng lại ốm. Lần nào nhẹ thì 3 ngày, nặng thì cũng 7-10 ngày mới khỏi", chị Thu buồn bã nói.
Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, số trẻ đến khám vì các biểu hiện ho, sốt, sổ mũi... có xu hướng tăng đáng kể. Nguyên nhân vì thời tiết các tỉnh miền Bắc đang chuyển từ hè sang thu, nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, trẻ nhỏ chưa thích nghi kịp với sự thay đổi này nên rất dễ mắc bệnh. Trong đó, có những trường hợp nhiều cha mẹ nghĩ bệnh đơn giản, tự chữa ở nhà, đến khi chuyển đến viện thì đã viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi còn yếu, bệnh rất dễ chuyển biến nặng nếu không được chữa trị ngay từ đầu.
Nhiều bà mẹ thấy con ho, sốt, đưa đi khám thì thấy bác sĩ khám một loáng cái đã xong, rồi ra một đơn thuốc. Nghĩ đơn giản, nên lần sau con cũng có biểu hiện tương tự thì cầm đơn thuốc cũ đi mua, tự làm "bác sĩ" cho con. Theo phó giáo sư Dũng, điều này rất nguy hiểm vì biểu hiện bệnh có thể giống nhau nhưng gốc gác bệnh lại khác nhau. Mỗi đơn thuốc chỉ có giá trị cho bệnh đấy, trong một thời gian nhất định vì thế cha mẹ không nên dùng đơn thuốc cũ cho con, có người thậm chí mượn đơn của cả hàng xóm.
"Cùng biểu hiện ho, sốt nhưng có thể là do virus hoặc vi khuẩn. Chỉ việc phân biệt chúng với nhau đã khó để quyết định xem có nên dùng kháng sinh hay không, dùng thì loại nào, liều lượng bao nhiêu, trong thời gian bao lâu", phó giáo sư Dũng lý giải.
Theo ông, với trẻ dưới 6 tháng tuổi việc phát hiện bệnh khó nên cha mẹ cần lưu ý 3 dấu hiệu là: bú, ngủ và cách thở của trẻ. Nếu thấy con bú ít hơn ngày thường, khóc khi bú hoặc quan sát thấy bé thở nhanh, ngực lõm hơn bình thường, đầu gật gù thì cha mẹ cần đưa con đi khám sớm vì có thể bệnh đã diễn biến nặng. Ngay cả khi trẻ ngủ nhiều hơn bình thường thì cũng có thể do bị bệnh. Ở trẻ sơ sinh thì sốt và ho không phải là những dấu hiệu quan trọng.
Để phòng bệnh cho trẻ vào thời điểm này, cha mẹ nên giữ cho môi trường sống trong nhà sạch sẽ, thoáng mát, thông khí tốt. Cần lưu ý là trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ, vì thế khi thấy mình lạnh thì người lớn không nên nghĩ rằng con cũng lạnh. Vào gần sáng và đêm lạnh thì nên cho con mặc quần áo ấm, trưa nóng thì có thể cởi bớt ra.
Đặc biệt cảnh giác khi con sốt cao. Trẻ sốt virus thường khỏi bệnh trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, triệu chứng ban đầu cũng khá giống với sốt xuất huyết, viêm não… Do vậy, thấy trẻ sốt cao đột ngột và kéo dài phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đồng thời chú ý đến việc ăn uống nâng cao sức đề kháng cho trẻ, nên tắm cho bé vào buổi trưa khi trời ấm, tránh tắm vào buổi tối vì trẻ dễ nhiễm lạnh.
AloBacsi.vn (Theo Phương Trang - VnExpress)
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
