Gia tăng trẻ nhập viện do thời tiết giao mùa
Thời tiết giao mùa với những thay đổi đột ngột của nền nhiệt, độ ẩm khiến nhiều trẻ em mắc bệnh về đường hô hấp và số trẻ đến khám, điều trị tại BV gia tăng.
PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, bình thường mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhi nhưng từ khi thời tiết giao mùa, ngày nắng nóng/đêm mưa, lạnh hoặc thời tiết nắng/mưa đột ngột… nên số bệnh nhi đã gia tăng. Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 200 bệnh nhi đến khám, trong đó có đến một nửa bị sốt virus và các bệnh về đường hô hấp với các biểu hiện sốt, ho.
Điều đáng ngại là mặc dù diễn biến bệnh của trẻ không có gì mới so với quy luật nhưng nhiều cha mẹ chủ quan, tự ý chữa ở nhà cho con dẫn đến những biến chứng đáng tiếc. Vì vậy, nhiều trẻ khi đến BV đã ở trong tình trạng nặng, bị viêm phế quản, viêm phổi-đặc biệt có những trẻ dưới 2 tháng.
Cháu Lê H. T, 11 tháng tuổi ở huyện Từ Liêm, Hà Nội đến khám trong tình trạng sốt kéo dài 5 ngày, liên tục và có biểu hiện ho, khan tiếng. Chị Q, mẹ cháu T cho biết, ngày trước cháu có biểu hiện ho, sốt như vậy, cho đi khám thì bác sĩ kê thuốc ho dạng siro, cháu uống xong thì khỏi. Lần này thấy con bị vậy, nghĩ cháu cũng viêm họng, sốt, ho như trước nên tôi đi mua thuốc siro kèm theo thuốc hạ sốt. Thế nhưng, suốt 5 ngày liền hễ hết thuốc hạ sốt là cháu lại sốt, kém ăn, mệt mỏi, gầy rộc hẳn đi.

Tiếng ho của cháu lại như nặng hơn, giọng khàn lại, cháu cứ ăn vào là nôn ra. Đưa cháu đến khám ở đây, bác sĩ cho biết cháu bị biến chứng sang viêm phế quản, lại phải điều trị bằng kháng sinh mà tôi xót hết cả ruột. Biết vậy, tôi đưa cháu đi khám sớm hơn thì cháu đã không bị sút cân, giảm sức khỏe như thế.
Lý giải về thói quen tự ý dùng thuốc chữa bệnh cho con của nhiều bà mẹ, TS. Dũng cho biết: Nhiều người khi có con ốm đến BV thấy bác sĩ khám rất nhanh rồi kê đơn nên nghĩ việc khám này chỉ là qua loa. Vì thế, lần sau thấy con có biểu hiện bệnh tương tự, họ nghĩ rằng không quan trọng nên dùng lại đơn thuốc của bác sĩ kê lần trước để điều trị cho con. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mỗi đơn thuốc chỉ có giá trị trong vòng 2-3 ngày, thậm chí chỉ 1 ngày-tùy từng loại bệnh. Nhiều khi, biểu hiện giống nhau nhưng gốc bệnh lại khác nhau nên không thể dùng chung một loại thuốc cho từng dạng bệnh. Với thuốc kháng sinh cũng chỉ chữa được một số bệnh chứ không phải dùng cho tất cả các loại bệnh.
Các bác sĩ khám cho trẻ để xác định đó là vi khuẩn hay virus rồi kê đơn, xác định dùng thuốc gì, liều lượng như thế nào, thời gian dùng bao lâu… Để làm được những việc này, các bác sĩ cũng phải mất thời gian học cả quá trình chứ không phải tự nhiên mà kê ra được một đơn thuốc. Thế nhưng các bà mẹ cứ áp dụng theo một cách "ngây thơ, hồn nhiên" mà không biết cụ thể tình trạng bệnh của con là gì. Điều này dẫn đến bệnh của trẻ nặng thêm, kéo dài và gặp phải những biến chứng đáng tiếc. Vì vậy, người lớn tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng thuốc theo đơn thuốc cũ hoặc theo sự mách bảo của những người không có chuyên môn,TS. Dũng nhấn mạnh.
Để phòng tránh bệnh hô hấp cho trẻ trong điều kiện thời tiết thất thường như hiện nay, cha mẹ nên giữ cho môi trường sống trong nhà sạch sẽ, thoáng mát, không khí lưu thông tốt để tránh sự bám trụ, sinh sôi của vi khuẩn, virus. Cùng đó, chú ý vệ sinh thân thể, giữ ấm đúng cách cho trẻ theo diễn biến của thời tiết.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
