Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin sáng 5/5: Gần 252.000 người đã tử vong do COVID-19 trên toàn cầu

Sáng nay Việt Nam không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, đánh dấu 11 ngày không có ca nhiễm mới và 19 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Thế giới hiện có 3.641.204 người nhiễm SARS-CoV-2 và 251.947 ca tử vong.

Việt Nam

Không ghi nhân ca nhiễm mới

Hành khách từ nước ngoài trở về được cách ly tại khách sạn ở Cần Giờ . Ảnh: Thanh Niên

6h ngày 5/5, Bộ Y tế ghi nhận không ca nhiễm virus mới. Hiện 50 người đang điều trị bao gồm 12 người tái dương tính. Các bệnh nhân đa số sức khỏe ổn định, trong đó 10 ca âm tính lần một, 11 ca âm tính lần hai.

Sáng nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Việt Nam công bố 11 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Bệnh nhân 161 đã khỏi COVID-19

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân 161 (nữ, 88 tuổi, ở Hưng Yên) cùng với 10 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh vào sáng nay.

BN161 là một trong 3 ca bệnh nặng nhất tại Việt Nam, phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước khi mắc COVID-19, cụ bà bị chảy máu não thất, tăng huyết áp và điều trị tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 161 có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 (vào ngày 27, 29, 30/4 và 3/5).

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thở khí phòng, liệt nửa người trái, cơ lực 4/5, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được và tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Ca tử vong do xơ gan giai đoạn cuối ở Hà Nam không phải do COVID-19

Trường hợp tử vong tại Hà Nam vào rạng sáng 1/5 là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, đã được điều trị Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3 với các bệnh xơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh gút nặng, cứng khớp, teo cơ.

Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị COVID-19. Sau thời gian điều trị đã 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 10, 12, 15 và 17/4, bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm COVID-19, tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17/4.

Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do COVID-19 gây ra.

TPHCM có 9 người tái dương tính SARS-CoV-2

Các bác sĩ đang thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2Các bác sĩ đang thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Niên

Các bệnh nhân tái dương tính gồm: 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157, 206, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị. Bảy trong số này có liên quan đến Buddha Bar & Grill.

TPHCM cũng đang có 2 ca COVID-19 là bệnh nhân 91 (phi công người Anh) và bệnh nhân 271 (chuyên gia dầu khí người Anh.

Về việc bệnh nhân tái dương tính sau khi điều trị khỏi, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, từng là thư ký tổ điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết xét nghiệm Realtime RT-PCR làm việc trên vật liệu di truyền của virus nên rất nhạy. Đôi khi chỉ có một đoạn ARN (vật chất di truyền) của virus sót lại trong mẫu bệnh phẩm cũng sẽ cho kết quả dương tính.

Tuy nhiên, kết quả dương tính này nghĩa là tìm thấy vật liệu di truyền của virus, không có nghĩa tìm thấy virus còn sống và còn đang gây bệnh. Do đó có thể yên tâm về nguy cơ lây nhiễm từ ca tái dương tính.

Bệnh nhân 91 rất nguy kịch

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết ngày 4/5, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) có kết quả siêu âm phổi cho thấy: phổi trái thùy dưới đông đặc, tràn khí màng phổi phải. Hiện bệnh nhân đang được dẫn lưu khí màng phổi, tiếp tục thở máy, mở khí quản, can thiệp ECMO, lọc máu.

Khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCMKhoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM - nơi điều trị bệnh nhân 91

Tính đến nay bệnh nhân người Anh này đã được can thiệp ECMO trong 29 ngày và hiện đang nằm yên, sử dụng thuốc an thần.

Bộ Y tế đánh giá bệnh nhân "rất nguy kịch".

Thế giới

Số người chết toàn cầu do COVID-19 vượt qua 250.000

Số người chết toàn cầu do COVID-19 vượt qua 250.000Một nhân viên y tế chờ đợi các bệnh nhân trong một phòng khám ở thị trấn Irpin của Ukraine vào ngày 15/4. Ảnh: AFP / Getty Images

Số ca tử vong do virus corona trên toàn thế giới đã vượt qua một phần tư triệu, theo kiểm đếm của Đại học Johns Hopkins.

Johns Hopkins đã báo cáo 250.687 trường hợp tử vong và 3.573.864 tổng số ca nhiễm virus corona được xác nhận trên toàn thế giới tính đến 6 giờ chiều thứ Hai.

Pháp: Tiếp tục giảm bệnh nhân virus corona nhập viện

Tại Pháp, tổng số bệnh nhân virus corona trong bệnh viện hoặc chăm sóc đặc biệt đã một lần nữa giảm, theo số liệu mới nhất được công bố bởi Bộ Y tế Pháp.

Bộ cho biết 25.548 người hiện đang ở trong các bệnh viện điều trị virus corona, ít hơn 267 so với Chủ nhật. 3.696 bệnh nhân khác đang được chăm sóc đặc biệt - giảm 123 kể từ hôm qua.

Tổng cộng có 25.201 người đã chết ở Pháp do virus corona - bao gồm 15.826 trường hợp tử vong tại bệnh viện và 9.375 trường hợp tử vong ở các cơ sở chăm sóc khác. Ít nhất 306 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng cộng 93.372 ở Pháp đã phải nhập viện và 51.371 đã trở về nhà.

Ý: Các trường hợp nhiễm virus corona lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 trong hơn ba tuần

Các trường hợp nhiễm virus corona giảm xuống dưới 10.000 caMột bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang được chuyển đến bệnh viện Spallanzani, sau khi nhiều trường hợp dịch virus corona được phát hiện tại một viện dưỡng lão ở Rome vào thứ Bảy, ngày 2/5. Ảnh: Roberto Monaldo / LaPresse / AP

Số ca nhiễm virus corona hoạt động ở Ý đã giảm xuống dưới 100.000 lần đầu tiên kể từ ngày 10 tháng 4. Tổng số người nhiễm virus corona ở Ý hiện nay là 99.980.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết 195 người đã chết trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong do virus corona của Ý lên 29.079.

Hơn 1.225 người đã hồi phục trong ngày qua. Tổng cộng có 82.879 bệnh nhân đã khỏi bệnh virus corona trên khắp nước Ý trong đợt bùng phát.

Số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt là 1.479 - giảm 22 so với tổng số ngày Chủ nhật.

Tổng số trường hợp được ghi nhận ở Ý, bao gồm tử vong và phục hồi, hiện là 211.938.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X