Đừng xem nhẹ đau ngực: 13 ca nhồi máu cơ tim sau Tết, 4 ca chỉ trong một ngày
Chỉ trong ngày 25/2/2026 Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận và xử trí 4 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Nhiều bệnh nhân trước đó đã xuất hiện cơn đau ngực nhưng chủ quan, cho rằng do mệt mỏi nên không đi khám, suýt trả giá bằng tính mạng.
Chủ quan với cơn đau ngực, người phụ nữ suýt mất mạng
Bà P.T.V.A (64 tuổi, quê Bình Định), có tiền sử tăng huyết áp, đến Bệnh viện 19-9 (Bộ Công an) vào mùng 6 Tết để khám đau khớp gối. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bà bị nhồi máu cơ tim cấp - tình trạng có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu không xử trí kịp thời.
Theo người nhà, ba ngày trước khi nhập viện, bà xuất hiện cơn đau sau xương ức lan lên vai trái, kéo dài khoảng 30 phút, tăng khi gắng sức và kèm khó thở. Trước đó, bà từng nhiều lần đau ngực thoáng qua nhưng tự hết, nghĩ do mệt mỏi cuối năm nên không đi khám.
Ngay khi xác định tình trạng nguy kịch, kíp trực kích hoạt báo động đỏ, chuyển bệnh nhân thẳng vào phòng can thiệp mạch vành. Trong lúc chuẩn bị thủ thuật, bà đột ngột rơi vào rung thất và ngưng tim. Sau những phút giành giật sự sống, ê-kíp đã cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
4 ca trong một ngày, 13 ca sau Tết
Một trường hợp khác là ông T.V.D (72 tuổi, Hà Nội), có tiền sử đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Ông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện 19-8 ngày 25/2. Trước đó một ngày, ông cũng đã xuất hiện cơn đau ngực nhưng chưa đi khám.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, ê-kíp đã tiến hành can thiệp mạch vành qua da (PCI), nong bóng và đặt stent phủ thuốc, tái thông hoàn toàn dòng chảy mạch vành trong “giờ vàng”, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Theo bệnh viện, đây là ca nhồi máu cơ tim cấp thứ 13 được xử trí từ sau Tết Nguyên đán và là ca thứ 4 chỉ riêng trong ngày 25/2.
Đau ngực không bao giờ là triệu chứng nhẹ
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 17,5 triệu người tử vong do bệnh tim mạch trên toàn cầu. Nhồi máu cơ tim là một cấp cứu tim mạch tối khẩn, nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong có thể lên tới 50%.
Tại Việt Nam, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 39,5% tổng số ca tử vong.
Triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim là cơn đau ngực dữ dội, cảm giác bóp nghẹt hoặc siết chặt vùng giữa hoặc lệch trái lồng ngực, có thể lan ra tay trái, lên cằm hoặc xuống vùng thượng vị. Cơn đau thường kéo dài trên 20-30 phút, kèm vã mồ hôi, khó thở, thậm chí ngất.
Nếu bệnh nhân đến viện sau 6 giờ kể từ khi khởi phát cơn đau ngực, nguy cơ suy tim rất cao. Ngược lại, nếu được tái thông mạch vành trong "thời gian vàng". người bệnh có thể tránh được nhiều biến chứng nặng nề về sau.
GS.TS Phạm Mạnh Hùng cũng cảnh báo, trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim không thể phục hồi. Nếu không tái thông mạch vành kịp thời, vùng cơ tim hoại tử sẽ lan rộng, để lại hậu quả suy tim mạn tính hoặc đột tử.
Các chuyên gia khuyến cáo, đau ngực ở người trung niên và cao tuổi - đặc biệt những người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu - tuyệt đối không được xem nhẹ. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt. Bởi trong nhồi máu cơ tim, sự chậm trễ đôi khi chỉ tính bằng phút - nhưng cái giá phải trả có thể là cả một phần đời còn lại.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
