Dùng nước mắm trị phỏng bị mất 2 đốt ngón tay
Người mẹ dùng nước mắm dội vào vết phỏng trên ngón tay con. Hậu quả là vết thương bị nhiễm trùng nặng, phải cắt bỏ 2 đốt ngón tay.
Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) vừa phẫu thuật cắt bỏ 2 đốt ngón tay phải cho bé N.M.T. (3 tuổi, ngụ ở Hà Tĩnh) bị biến chứng do phỏng nặng.
Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, trong lúc ra sau bếp chơi, bé T. sơ ý chạm tay vào nồi canh mẹ bé đang nấu trên lò. Thấy con bị phỏng, kêu khóc ầm ĩ, mẹ của T. đã chữa phỏng theo kinh nghiệm dân gian, lấy chai nước mắm dội vào vết phỏng của con (ngón trỏ tay phải). Tuy nhiên bé không dứt cơn đau mà còn la khóc nhiều hơn nên gia đình vội đưa bé nhập viện.
Kết quả thăm khám cho thấy vết phỏng ở hai đốt ngón trỏ bên phải đã bị nhiễm trùng rất nặng bởi nước mắm, không thể giữ nguyên nên các bác sĩ phải cắt bỏ để cứu bệnh nhi.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình