Hotline 24/7
08983-08983

Dự kiến vắc xin COVID-19 của Nanocovax giá 120.000 đồng một liều, bắt đầu tiêm chủng vào tháng 5/2021

Giá 120.000 đồng một liều của vắc xin Nanocovax đã bao gồm chi phí sản xuất và thực nghiệm lâm sàng, Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh cảnh báo người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng hiện nay không nên tiêm vắc xin của Pfizer-BioNTech.

Dự kiến giá vắc xin COVID-19 của Nanocovax (Việt Nam) 120.000 đồng một liều

Công ty Nanogen dự kiến giá vắc xin COVID-19 của Nanocovax là 120.000 đồng một liều, mỗi người cần tiêm hai liều. Nếu thử an toàn sẽ tiêm chủng từ tháng 5 tới.

Ông Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc Nghiên cứu phát triển của Nanogen cho biết giá này được lãnh đạo công ty và thành viên dự án tính toán, đã bao gồm chi phí sản xuất và thực nghiệm lâm sàng.

Công ty Nanogen dự kiến sản xuất 50-70 triệu liều Nanocovax một năm, trước mắt đảm bảo đủ nhu cầu trong nước, sau đó mới xuất khẩu.

Trước đó một ngày, đại diện công ty cho biết đang cân nhắc giá bán vắc xin Nanocovax, dự kiến không quá 500.000 đồng một liều, có thể được bảo hiểm chi trả.

Nanocovax được Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng, quá trình nghiên cứu và phát triển chỉ trong vòng 6 tháng. Nanogen phối hợp Học viện Quân y nghiên cứu, được Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện kiểm nghiệm... hỗ trợ, vì vậy khối lượng công việc khổng lồ hoàn thành nhanh chóng, thời gian rút ngắn nhiều lần.

Đây là vắc xin Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người. Giai đoạn một, khởi động ngày 10/12, thử nghiệm trên 60 tình nguyện viên, giai đoạn hai khoảng 400 người và gối đầu sang giai đoạn ba ngay. Giai đoạn ba hiện chưa rõ số lượng người tham gia thử nghiệm. Nếu quá trình thử nghiệm thuận lợi, dự kiến vắc xin được đưa vào tiêm chủng khoảng tháng 5/2021.

Anh cảnh báo người có phản ứng dị ứng nghiêm trọng không nên tiêm vắc xin COVID-19

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc sức Khỏe (MHRA) Anh Quốc đã đưa ra cảnh báo này sau khi hai nhân viên Viện Y tế Quốc gia Anh (NHS) được tiêm liều vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech hôm thứ ba có phản ứng dị ứng với vắc xin.

Viện Y tế Quốc gia Anh cho biết họ đã đưa ra tất cả thông tin đã biết cho đến nay về chương trình chủng ngừa.

Cả hai nhân viên NHS có tiền sử phản ứng dị ứng đồng thời mang máy tiêm tự động adrenaline. Họ đã phục hồi sau khi được điều trị thích hợp. Hiện vẫn chưa rõ hai nhân viên Viện Y tế Quốc gia bị dị ứng với thành phần gì của vắc xin. Tờ The Independent cho biết họ tin rằng các quan chức liên quan không biết trước được điều này.

Theo Giáo sư Stephen Powis, giám đốc y tế quốc gia của NHS Anh, khi vắc xin mới được sử dụng phổ biến, MHRA đã khuyến cáo người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng không nên chủng ngừa sau khi hai người có tiền sử phản ứng dị ứng đã gặp phản ứng bất lợi ngày hôm qua. Từ ngày thứ tư, người tiêm vắc xin sẽ được hỏi về tiền sử dị ứng.

MHRA khuyến cáo như sau: “Người có tiền sử phản ứng miễn dịch nghiêm trọng đối với vắc xin, thuốc hay thức ăn (chẳng hạn như phản ứng phản vệ hoặc phải mang máy tiêm Adrenaline tự động) không nên tiêm vắc xin của Pfizer-BioNTech. Cần chuẩn bị sẳn sang phương tiện hồi sức trong suốt quá trình chủng ngừa. Việc chủng ngừa chỉ được thực hiện ở những cơ sở có phương tiên hồi sức.”

Theo quy định thử nghiệm lâm sàng của Pfizer, người có tiền sử phản ứng nghiêm trọng với vắc xin hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ như phản ứng sốc phản vệ) đối với bất kỳ thành phần nào thành phần vắc xin không được tham gia xét nghiệm.

Ở Anh, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.787.783 người, số ca mắc mới là 20.964 người. Số ca tử vong mới của Anh là 516, nâng tổng số ca tử vong của quốc gia này lên 63.082 người.

Nga cảnh báo: Khi tiêm vắc xin COVID-19, phải kiêng bia rượu trong 2 tháng

Giới chức y tế Nga khuyến cáo người dân không được nhậu khi tiêm vắcxin COVID-19 vì sẽ ảnh hưởng hệ miễn dịch, áp dụng với tất cả vắcxin chứ không riêng Sputnik V do Nga sản xuất.

Cơ quan Giám sát sức khỏe va quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga, khuyến cáo người dân không nên uống bia rượu 2 tuần trước khi tiêm vắcxin COVID-19, và nhịn thêm 6 tuần nữa sau khi tiêm.

Trước đó Phó thủ tướng Nga Tatyana Golikova cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, rằng "trong vòng 42 ngày cần phải kiêng cồn và các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch".

Lời khuyên đã gây ra một số tranh cãi trong cộng đồng ở Nga, nhất là trước thềm mùa lễ hội cuối năm khi bia rượu được tiêu thụ nhiều.

Mới đây, viện sĩ Aleksandr Ginsburg - giám đốc Viện Gamaleya bào chế ra vắcxin Sputnik V, đứng ra đính chính lại là "không có hướng dẫn nào nói không được nhậu".

"Lời khuyên chỉ là phải uống có chừng mực trong thời gian cơ thể chưa hình thành xong miễn dịch chống lại virus corona. Yêu cầu này áp dụng không chỉ với vắc xin Sputnik V mà với bất cứ vắc xin nào khác.

Cần phải hiểu nhậu nhiều làm suy giảm miễn dịch, dẫn đến vắc xin hiệu quả yếu hoặc không tác dụng. Tương tự, trong 42 ngày khi cơ thể đang hình thành bảo vệ không nên dùng các loại thuốc ảnh hưởng hệ miễn dịch.

Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo tuyệt đối không nhậu trong 3 ngày sau khi tiêm mỗi liều vắc xin", viện sĩ Ginsburg giải thích.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X