Dự báo thời tiết 2026: Ít bão hơn nhưng nắng nóng có thể gay gắt, kéo dài
Nhận định về xu thế thời tiết năm 2026, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, năm nay có xu thế ít bão và áp thấp nhiệt đới hơn so với năm 2025, song nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là nắng nóng kéo dài và thiên tai quy mô nhỏ nhưng tác động nhanh, vẫn ở mức đáng lưu ý.
Ít bão hơn năm 2025, nhưng không thể chủ quan
Năm 2025 được ghi nhận là năm có diễn biến thời tiết rất phức tạp. Trên Biển Đông đã xuất hiện 21 xoáy thuận nhiệt đới (gồm 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới), trở thành năm có số lượng xoáy thuận nhiệt đới nhiều nhất, vượt năm 2017. Nhiều đợt mưa lũ đạt mức kỷ lục tại nhiều khu vực.
Bước sang năm 2026, theo các nhận định tại thời điểm tháng 2, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm, và thấp hơn đáng kể so với năm 2025.
Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh, việc ít bão hơn không đồng nghĩa với rủi ro thiên tai giảm tương ứng. Chỉ cần một vài cơn bão mạnh, có quỹ đạo phức tạp hoặc tương tác với các hình thế thời tiết khác, hậu quả vẫn có thể rất nghiêm trọng.
Các dự báo khí hậu mùa và dự báo xa hiện nay cho thấy năm 2026, ENSO có xu hướng chuyển từ La Nina yếu sang trạng thái trung tính trong nửa đầu năm và nghiêng dần sang El Nino vào nửa cuối năm. Với diễn biến này, khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong nửa đầu năm là thấp; các tháng giữa năm ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và cuối năm có xu hướng thấp hơn trung bình.
Dù vậy, cường độ cực đại, tốc độ tăng cấp hay quỹ đạo cụ thể của từng cơn bão chỉ có thể xác định chính xác khi hệ thống đó hình thành và được theo dõi liên tục bằng các mô hình dự báo cập nhật theo thời gian thực. Trong bối cảnh nhiệt độ mặt nước biển vẫn ở mức cao và hoàn lưu khí quyển biến động mạnh, khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh, thậm chí rất mạnh, với quỹ đạo phức tạp là không thể loại trừ.
Nắng nóng có thể gay gắt, kéo dài hơn
Theo nhận định chuyên môn, khả năng năm 2026 lặp lại kịch bản “nhiều nước” và bão dồn dập như năm 2025 là không cao. Tuy nhiên, năm nay người dân cần đặc biệt lưu ý đến các đợt nắng nóng cường độ mạnh, có khả năng kéo dài và xảy ra trên diện rộng.
Cùng với đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông mạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ vẫn có thể xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa hoặc sau những đợt nắng nóng diện rộng. Đây là nhóm thiên tai quy mô không lớn nhưng diễn biến nhanh, tác động trực tiếp, dễ gây ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Thông điệp được đưa ra là người dân không nên hoang mang, nhưng tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ hình thế thời tiết nào. Thiên tai ngày càng có tính bất thường cao, không tuân theo quy luật truyền thống, do đó việc theo dõi sát các bản tin dự báo chính thức và chủ động phương án ứng phó là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.
Tăng cường công nghệ dự báo, cảnh báo sớm
Trong năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục nâng cấp công nghệ dự báo và cảnh báo sớm. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và học máy được ứng dụng nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo, đặc biệt đối với mưa lớn, lũ lụt, bão và sạt lở đất.
Đồng thời, hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo cấp độ rủi ro được xây dựng kết nối với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.
Các bản tin dự báo, cảnh báo được cập nhật thường xuyên và truyền tải qua nhiều kênh như Zalo, Facebook, YouTube, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
