Đột quỵ hành não hiếm gặp, nam bệnh nhân Trung Quốc được cứu sống nhờ vào viện trong “giờ vàng”
Bệnh viện Quốc tế City (CIH) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhân 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị đột quỵ hành não - dạng đột quỵ hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.
Bệnh nhân nhập viện ngày 4/11/2025 với tình trạng chóng mặt dữ dội, yếu nửa người bên trái, tê cứng tay chân và nói khó. Với tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, ông nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm và được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.
Tiếp nhận tại CIH, đội ngũ bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình “code stroke”, rút ngắn thời gian chẩn đoán bằng việc chụp CT sọ não để loại trừ xuất huyết - yếu tố quyết định việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Kết quả cho thấy bệnh nhân không có xuất huyết và vẫn nằm trong cửa sổ điều trị <4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, nên được chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết và kiểm soát huyết áp chặt chẽ nhằm giảm thiểu vùng não tổn thương.
Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển ICU theo dõi sát. Kết quả đánh giá chuyên sâu xác định bệnh nhân bị nhồi máu hành não, cầu não phải cấp tính, tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải trên nền xơ vữa và kèm theo hẹp động mạch thân nền. Đột quỵ tại khu vực hành não vốn nguy hiểm vì liên quan trực tiếp đến các chức năng sống như hô hấp, nuốt và vận động tinh vi, khiến nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong rất cao nếu không được can thiệp đúng thời điểm.
Bệnh nhân còn đối mặt với nhiều bệnh lý đi kèm như suy hô hấp do liệt cơ vùng hầu họng, giảm hoặc mất phản xạ nuốt, tăng tiết đàm, nguy cơ sặc cao, kèm viêm phổi và nhiều kén khí phổi phải, phải thở máy hỗ trợ.
Ngoài ra, bệnh nhân được ghi nhận liệt dây thần kinh VII trung ương phải, ảnh hưởng khả năng vận động cơ mặt và sinh hoạt hằng ngày, khiến quá trình điều trị càng trở nên phức tạp. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Thần kinh, Hồi sức tích cực và Phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng trong duy trì sự ổn định và giảm thiểu biến chứng.
Nhờ được đưa đến viện sớm và can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”, tình trạng thần kinh của bệnh nhân cải thiện rõ rệt qua từng ngày. Viêm phổi được kiểm soát, khả năng vận động tay chân tốt dần lên, phản xạ nuốt và giọng nói cải thiện.
Bệnh nhân đáp ứng tốt với chương trình phục hồi chức năng sớm - yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ di chứng sau đột quỵ. Khi xuất viện, bệnh nhân tỉnh táo, đi lại được và có thể tự sinh hoạt với sự hỗ trợ tối thiểu. So với thời điểm nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đây là mức hồi phục đáng ghi nhận.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
