Hotline 24/7
08983-08983

Đón xem livestream: Chủ động thở lành - Sống khỏe cùng hen

Nhân Ngày hen toàn cầu (7/5/2024), PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TPHCM đã nhận lời tham gia chương trình tư vấn trên AloBacsi, qua đó giúp bạn đọc/ khán thính giả hiểu rõ hơn về bệnh hen, từ triệu chứng, chẩn đoán đến điều trị và đặc biệt là chủ động tìm giải pháp bảo vệ không khí trong lành, giúp bệnh nhân hen thở khỏe.

Bệnh hen ảnh hưởng toàn cầu

Ngày hen toàn cầu được Sáng kiến Toàn cầu về Bệnh Hen phế quản (GINA) khởi xướng, tổ chức vào ngày thứ ba tuần đầu của tháng 5 hàng năm, bắt đầu từ năm 1998 và dần trở thành một trong những sự kiện lớn về sức khỏe, được hưởng ứng và đón nhận trên toàn thế giới.

Năm 2024, để kỷ niệm Ngày hen toàn cầu (7/5), GINA đã chọn chủ đề “Trao quyền giáo dục về bệnh hen suyễn”, nhằm truyền tải thông điệp và nhấn mạnh sự cần thiết phải trao quyền cho những người mắc bệnh hen suyễn với nền giáo dục phù hợp để quản lý bệnh của họ cũng như nhận biết khi nào cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Điều này vô cùng quan trọng, bởi theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới - WHO, toàn cầu có khoảng 300 triệu người mắc bệnh hen vào năm 2005 và 400 triệu người vào năm 2025. Đây là một trong những bệnh không lây nhiễm mạn tính phổ biến nhất và là nguyên nhân gây ra 450.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới.

Ở các nước Đông Nam Á, trong 10 năm qua, số người mắc hen đã tăng 3 lần. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc căn bệnh này ước tính là 5% dân số, trong đó 6-8% là người lớn, 11-12% là trẻ em lứa tuổi học đường.

Trong khi đó, chẩn đoán và điều trị hen phế quản còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù y học đã có những bước tiến vượt bậc. Nguyên nhân hen phế quản nặng phần lớn do bỏ sót chẩn đoán và chưa điều trị dự phòng hen trong cộng đồng. Những thách thức này sẽ đưa đến gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

Điển hình như, hen suyễn nếu không được kiểm soát tốt, bên cạnh việc gây ra những hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng khả năng lao động - tinh thần, tốn kém kinh tế thì người bệnh còn đối diện với những biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Diễn tiến cơn hen rất khó lường, khiến người bệnh và thân nhân trở tay không kịp.

Bí quyết nào để chủ động thở lành, sống khỏe cùng hen?

Nhằm hưởng ứng thông điệp của Ngày hen toàn cầu, nâng cao kiến thức của cộng đồng về bệnh hen và đề cao tầm quan trọng trong việc phát hiện bệnh sớm, kiểm soát căn bệnh này, AloBacsi phối hợp cùng Tập đoàn Điện tử Sharp thực hiện chương trình livestream với chủ đề “Chủ động thở lành - Sống khỏe cùng hen” với sự tham gia tư vấn của PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TPHCM.

Thông qua chương trình, Tập đoàn Điện tử Sharp kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp sống lành, thở khỏe đến cộng đồng. Bởi vì việc hít thở không khí trong lành là vô cùng quan trọng với tất cả mọi người, bao gồm cả bệnh nhân hen suyễn. Thực tế, trung bình chúng ta hít thở đến 17.000 - 30.000 lần, với khoảng 10.000 lít không khí hoặc hơn mỗi ngày. Và mỗi lần hít sâu, khoảng 25.000 tỷ phân tử được đưa vào phổi.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí càng gia tăng, mức phơi nhiễm ngày càng lớn, việc chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm đem đến môi trường sống trong lành là nhu cầu thiết thực. Chương trình phát sóng vào lúc 15h thứ 3 (7/5), chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Hô hấp - Hen suyễn sẽ bàn luyện cùng bạn đọc/ khán thính giả về câu chuyện này.

Chương trình phát sóng trên hệ thống đa kênh của AloBacsi (youtube/ website/ fanpage). Mời bạn đọc/ khán thính giả đón xem.

Trân trọng cảm ơn PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan và Tập đoàn Điện tử Sharp đã đồng hành cùng AloBacsi trong chương trình này!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X