Hotline 24/7
08983-08983

Đòi giấy chuyển viện khi cấp cứu thai phụ dọa sinh non

Em gái tôi là Phạm Thị Hằng (39 tuổi, Gò Vấp, TPHCM) có thai 7 tháng phải nhập viện tại BV Hùng Vương cấp cứu vì dọa sinh non.

Sau khi nhập viện cấp cứu, em tôi được cho chuyển xuống khoa sản. Tuy nhiên, một y tá của BV  Hùng Vương hai lần hối thúc em tôi phải có giấy chuyển viện của phòng khám đa khoa Phước An (nơi em tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu) mới tiếp tục được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT).
 
Tôi đã đến phòng khám này xin giấy chuyển viện BHYT thì phòng khám từ chối với lý do BV Hùng Vương đòi phải có giấy chuyển viện là không đúng. Vậy quy trình đúng là thế nào?

Phạm Thị Ngọc Trinh (TPHCM)


BV Hùng Vương nơi bệnh nhân phản ánh xảy ra vụ việc, tuy nhiên lãnh đạo BV trả lời không có chuyện đó
 
Bà Lưu Thị Thanh Huyền (Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM) trả lời:
 
Bệnh nhân đã nhập viện cấp cứu, sau khi xử trí cấp cứu xong được chuyển về khoa phòng điều trị tiếp là vẫn nằm trong quy trình cấp cứu điều trị của một đợt nhập viện cấp cứu.
 
Về nguyên tắc bệnh viện không được yêu cầu bệnh nhân phải có giấy chuyển viện vì trường hợp này Bảo hiểm xã hội TPHCM vẫn thanh toán các chi phí cho bệnh nhân theo quy định.
 
Ông Nguyễn Văn Trương (Giám đốc BV Hùng Vương) trả lời: Bệnh nhân nhập viện vì có triệu chứng dọa sinh non và không có nhân viên nào của bệnh viện yêu cầu bệnh nhân phải có giấy chuyển viện.
 
Có thể do điều dưỡng yêu cầu người nhà đi photo thẻ BHYT để lưu lại hồ sơ nên hiểu lầm bệnh viện đòi phải có giấy chuyển viện.

Theo L.T.H - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X