Hotline 24/7
08983-08983

Điều trị đau thần kinh tọa hơn 1 năm, người đàn ông mới phát hiện bị hẹp mạch chi và hẹp mạch cảnh não

Ngày 15/10/2024, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin về trường hợp người đàn ông 73 tuổi bị đau chân, đi lại khó khăn nhưng điều trị nhiều nơi trong hơn 1 năm vẫn không khỏi vì chẩn đoán nhầm bệnh.

Cách đây khoảng 1 năm, cụ ông 73 tuổi, sống tại Cà Mau có triệu chứng đau, tê mỏi chân, đi đứng khó khăn. Ông đã đi khám và điều trị nhiều nơi, từ Cần Thơ đến TPHCM và đều được chẩn đoán đau thần kinh tọa.

Tuy nhiên, sau thời gian điều trị tình trạng bệnh nhân không thuyên giảm, ông bắt đầu đi khập khiễng và xuất hiện các nốt tím trên chân.

Nhờ người quen giới thiệu, người bệnh tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám. Qua quá trình siêu âm mạch máu, chụp cắt lớp vi tính các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có bệnh lý mạch máu rất nặng nề, đặc biệt là tổn thương động mạch cảnh bên trái lên não, gần tắc hoàn toàn.

BS.CK2 Ngô Minh Tuấn - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết: “Nguyên nhân gây triệu chứng khó chịu nhất cho bệnh nhân là hẹp tắc rất nhiều nơi ở động mạch chậu chung bên trái và động mạch chậu ngoài ở bên phải. Bên cạnh đó, các nhánh động mạch đùi nông hay động mạch dưới gối cũng bị xơ vữa và hẹp tắc nhiều nơi”.

Hình ảnh sau can thiệp chi trái cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Theo BS.CK2 Ngô Minh Tuấn, triệu chứng này rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý đau thần kinh tọa, do đó bệnh nhân đi khám rất nhiều nơi và được chẩn đoán hầu như không chính xác.

May mắn bệnh nhân đến sớm, chưa có biểu hiện hoại tử chỉ có biểu hiện thiếu máu chi trầm trọng. Đồng thời, qua thăm khám các bác sĩ cũng phát hiện bệnh nhân có xảy ra một vài cơn thiếu máu não (giống như đột quỵ nhẹ).

Nhờ đó mà trong một lần can thiệp các bác sĩ đã giải quyết cả 2 vấn đề là tái thông hệ động mạch cảnh bị hẹp nặng trên đầu bệnh nhân và tiến hành nong bóng, đặt stent với những tổn thương của chi dưới trong thời gian khoảng 1,5 giờ.

Sau can thiệp 12 tiếng, triệu chứng bệnh nhân gần như khỏi hoàn toàn, không còn tê mỏi, đi đứng thuận lợi.

Sau can thiệp bệnh nhân có thể đi lại bình thường (Ảnh: BVCC)

Hẹp tắc do xơ vữa mạch máu chi dưới có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời

Theo BS Ngô Minh Tuấn, triệu chứng tê bì tay chân như kiến bò dẫn đến đi đứng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi đi sẽ mỏi như vọp bẻ và gây đau là biểu hiện của bệnh lý hẹp tắc do xơ vữa mạch máu chi dưới, từ đó gây thiếu máu chi trầm trọng.

Thời gian đầu người bệnh có thể đi được khoảng 1.000m mới xuất hiện triệu chứng đau, tuy nhiên sau đó khoảng cách ngắn dần, nhiều người chỉ vừa đi 5 - 10m, thậm chí vừa bước xuống giường đi vài bước đã xuất hiện triệu chứng. Khi đứng lại nghỉ ngơi, triệu chứng sẽ giảm nhưng nếu đi tiếp sẽ đau trở lại.

BS Ngô Minh Tuấn cảnh báo: “Khi người bệnh đi một quãng đường ngắn hoặc đứng tại chỗ vẫn đau thì cần phải can thiệp”.

Nếu phát hiện sớm quá trình điều trị tương đối dễ dàng và chi phí thấp. Tuy nhiên khi chẩn đoán muộn khả năng điều trị về sau sẽ gặp nhiều khó khăn, chi phí cao, thậm chí để lại hậu quả rất nặng nề như: bệnh nhân hoại tử chi phải cắt cụt chi, tàn phế; nhiễm trùng diễn tiến do hoại tử thiếu máu chi có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và tử vong.

Qua đó bác sĩ khuyến cáo, những người có yếu tố nguy cơ béo phì, tăng mỡ máu, tăng tuyết áp, tiền căn hút thuốc lá lâu năm, đái tháo đường nên cảnh giác với tình trạng thiếu máu chi trầm trọng do xơ vữa hẹp mạch máu.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X