Hotline 24/7
08983-08983

Sinh mổ có ưu và nhược điểm gì?

Câu hỏi

Nhiều chị em cho rằng sinh mổ sẽ ít đau hơn sinh thường, và loại bỏ nguy cơ âm đạo bị giãn rộng, làm giảm chất lượng của chuyện phòng the sau này. Nhưng dù là phương pháp sinh nào thì cũng có những ưu và nhược điểm.

Nhờ BS cho biết, sinh mổ có những ưu và nhược điểm như thế nào ạ? Sinh mổ được chỉ định trong trường hợp nào, thưa BS? Khi nào buộc phải sinh mổ, khi nào không được sinh mổ ạ?

Trả lời

TS.BS Lê Văn Hiền

TS.BS Lê Văn Hiền

Tổng Thư ký Hội Sản Phụ Khoa TPHCM (HOGA), Giám đốc Phòng khám Sản phụ khoa Hiền Đức - Phòng khám Sản phụ khoa Hiền Đức

ưu nhược điểm sinh mổ

Sinh mổ có nhiều ưu điểm nhưng cũng có 1 số hạn chế đối với sản phụ

Chào bạn,

Nếu không nói về chỉ định y khoa, thì sanh thường là phương pháp tốt nhất, bởi đối với sanh mổ sẽ có những ưu điểm như nhanh, không có khoảng đau đớn kéo dài như chuyển dạ bình thường (12-24 tiếng). Mặt khác nhiều chị em sẽ nghĩ sanh mổ không giãn nở âm đạo, nhưng thực sự là có giãn do suốt quá trình mang thai có những tì ép của tử cung và thai xuống nên tầng sinh môn sẽ xuất hiện giãn, nhưng sẽ không có sẹo ở cửa mình.

Tuy nhiên sanh mổ cũng có nhiều nhược điểm. Thứ nhất sẽ có sẹo mổ. Thứ hai, sẹo này có thể dẫn tới dính ruột, dính tử cung, dính buồng trứng, dinh tai vòi, nếu dính nhiều có thể bị tắc ruột hoặc vô sinh (do dính tai vòi), hay đau kéo dài.

Thứ ba, sanh mổ mất máu nhiều hơn. Đối với sanh thường mất khoảng chừng 200ml, nhưng với sanh thường là 500ml.

Thứ tư, sanh mổ có thời gian phục hồi lâu hơn, nhưng sanh thường sẽ nhanh hơn, ví dụ, sanh thường có thời gian nằm viện 2-3 ngày, sanh mổ 5-7 ngày. Chi phí sanh mổ mắc hơn, thuốc men dùng nhiều hơn, thuôc tê - mê cũng có thể ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, khi sanh mổ, em bé ra rất nhanh. Chúng ta biết rằng, khi nằm trong bụng mẹ, phổi bé không hoạt động mà chứa đầy nước. Khi sanh em bé ra, tiếng khóc chào đời đầu tiên giúp tống dịch nhầy nhớt ra bên ngoài, do đó hô hấp của em bé trong sanh mổ không tốt bằng. Đối với sanh thường, thời gian chuyển dạ làm ép lồng ngực em bé, giúp đẩy chất nhầy ra nên phổi em bé tốt hơn.

Em bé đi qua âm đạo phụ nữ có rất nhiều vi trùng - đây là những vi trùng thường trú, nên cơ thể phụ nữ đã có những kháng thể, việc cho con bú truyền kháng thể cho bé. Do vậy những em bé sanh thường có hệ miễn dịch tốt hơn so với những bé sanh mổ.

Qua những phân tích trên, có thể thấy rằng sanh thường luôn là phương pháp tốt nhất, tuy nhiên, nếu có chỉ định sanh mổ thì bệnh nhân bắt buộc phải mổ, không thể cố sanh thường bởi sẽ có những biến chứng xảy ra. Ví dụ, nếu thai phụ có ngôi thai bất thường (ngôi ngược, ngôi ngang), hoặc khung chậu hẹp, hoặc nhau tiền đạo bắt buộc phải mổ. Nếu cố sanh thường sẽ dẫn đến hậu quả như em bé chết trong bụng mẹ, hoặc vỡ tử cung, băng huyết sau sanh, hoặc ra máu khủng khiếp và người mẹ sẽ tử vong. Vì vậy tốt nhất nên theo chỉ định của bác sĩ.

Thân mến.

(Trích từ Livestream: Hiểu đúng về sinh mổ để giúp cuộc vượt cạn vẹn toàn)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X