Hotline 24/7
08983-08983

Em có tật hay nhổ tóc, phải điều trị thế nào BS ơi?

Câu hỏi

Chào BS, em tên là Giang, năm nay em 29 tuổi. Em bị tật nhổ tóc và cắn tóc từ năm học lớp 6. Thời điểm mới bị cũng được gia đình đưa đi khám một vài cơ sở tư nhân ở tỉnh lẻ nhưng họ chỉ bảo bị nấm, cho thuốc về gội và bôi nhưng vẫn không khỏi. Do điều kiện nên em cũng không được gia đình đưa đi khám các bệnh viện lớn. Đến nay tình hình bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Em đã nhổ tóc hết cả đầu, nó cũng có mọc lên nhưng lên chậm và do cảm thấy ngứa nên em nhổ hết. Mặc dù vẫn ý thức được là không nên làm như vậy nhưng em vẫn không thể ngăn tay mình bỏ tên giật tóc và cắn được. Hiện nay em đã có gia đình và 1 con nhỏ, em đi làm phải đội tóc giả bị mọi người xoi mói nên rất khổ tâm. BS tư vấn giúp em là bệnh này nên đi bệnh viện nào khám và điều trị cho đúng với ạ. Với lại em tìm hiểu thì bữa nay có phương pháp cấy tóc để che đi mảng hói trắng, vậy trường hợp của em có áp dụng phương pháp đó được không ạ. Phương pháp đó thì chi phí khoảng bao nhiêu và cấy ở đâu uy tín ạ. Mong BS trả lời giúp em. Em đang chán lắm ạ. (Bạn đọc Giang Tran)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Thích giật tóc, nhổ tóc là một rối loạn tâm - thần kinh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc trưng bởi sự thôi thúc không thể kiềm chế được phải kéo đứt lông, tóc trên cơ thể mới “chịu yên”. Vì vậy, nó cũng được xếp vào dạng bệnh nghiện và phát triển âm thầm, nếu nặng có thể dẫn đến hói đầu và viêm nhiễm trầm trọng.

Người mắc hội chứng “thích giật tóc” cũng thường có những rối loạn tâm lý khác đi kèm như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế… Điều trị bệnh cần sự phối hợp giữa liệu pháp tâm lý và thuốc uống.

Nếu ở TPHCM, bạn có thể đến BV Tâm Thần TPHCM, phòng khám Tâm Thần ở các bệnh viện lớn như BV Nguyễn Tri Phương, BV Thống Nhất… để được tư vấn chữa bệnh.

Nếu da đầu bạn chưa bị tổn thương nghiêm trọng, khi vấn đề tâm lý ổn định, tóc sẽ mọc lại bình thường. Nếu đã bị hói đầu thật sự, bạn chỉ nên nghĩ đến vấn đề cấy tóc khi đã điều trị dứt điểm bệnh “thích nhổ tóc” bạn nhé!

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn


Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Hoặc https://www.facebook.com/alobacsi.vn123

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983 - 0976 328 725

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X