-
Điều trị sùi mào gà: Vì sao đốt hay bôi thuốc vẫn có thể tái phát?
Câu hỏi
Dạ em hỏi về bệnh nam khoa - sùi mào gà.
Em 20 tuổi, em bị sùi mào gà và trị ở BV Da liễu 1 tháng rồi, nhưng bên bệnh viện không kêu em đi xét nghiệm, chỉ cho thuốc về bôi với thuốc uống tăng đề kháng. Sau khi em bôi thì đã rụng rồi mọc lại tiếp, không nhiều chỉ 2 nốt thôi.
Em nghe nhiều người nói là bệnh này không chữa hết hẳn, có người đốt nhưng vẫn không hết. Em đang lo là không biết bao giờ mới hết hoàn toàn. AloBacsi có thể tư vấn giúp em được không ạ?
Trả lời

Chào em,
Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Với tâm lý lo lắng của em hiện nay là rất dễ hiểu, nhất là khi điều trị một thời gian nhưng tổn thương rụng rồi lại mọc lại.
Trước hết, em cần hiểu đúng: sùi mào gà là bệnh có thể kiểm soát tốt nhưng không thể “diệt sạch” virus ngay lập tức. HPV sau khi xâm nhập sẽ tồn tại trong cơ thể một thời gian, hệ miễn dịch đóng vai trò quyết định trong việc ức chế virus. Vì vậy, điều trị hiện nay chủ yếu là loại bỏ tổn thương sùi nhìn thấy được (bằng thuốc bôi, đốt điện, laser, áp lạnh…) kết hợp tăng cường miễn dịch, chứ không phải uống thuốc là hết hẳn virus.
Việc bệnh viện cho em thuốc bôi và thuốc uống tăng đề kháng là hướng điều trị phù hợp trong giai đoạn tổn thương còn ít, nhỏ. Hiện tượng “rụng rồi mọc lại vài nốt” không phải là thất bại điều trị, mà khá thường gặp trong những tháng đầu. Thông thường, sùi mào gà dễ tái phát trong 6–12 tháng đầu, sau đó nếu miễn dịch tốt, tổn thương sẽ thưa dần và có thể không xuất hiện nữa.
Không phải ai đốt cũng hết ngay, vì đốt chỉ xử lý phần sùi, không tác động được virus tiềm ẩn. Do đó, nếu đốt mà không kết hợp theo dõi, chăm sóc miễn dịch và phòng lây nhiễm lại, bệnh vẫn có thể tái phát.
Lời khuyên cho em là:
- Tiếp tục điều trị và tái khám đúng hẹn tại BV Da liễu
- Không tự ý đổi thuốc, đốt bên ngoài khi chưa có chỉ định
- Kiêng quan hệ tình dục cho đến khi tổn thương lành hẳn
- Giữ vùng kín khô thoáng, không cào gãi
- Ngủ đủ, ăn uống lành mạnh để tăng sức đề kháng
Với người trẻ như em, nếu tuân thủ điều trị tốt, đa số bệnh sẽ ổn định sau một thời gian, em không nên quá hoang mang. Nếu tổn thương kéo dài, tái phát nhiều, bác sĩ sẽ cân nhắc thêm các phương pháp can thiệp phù hợp hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
