Đi ngoài phân đen, ăn uống thất thường, nhờ BS cho em lời khuyên!
Câu hỏi
Chào BS. Em hiện đang là sinh viên, 21 tuổi. Dạo gần đây khoảng 1 tuần nay, em thường đi ngoài phân màu hạt cafe không quá đen, lúc đi thường đau khó chịu, trước đó em cũng thường xuyên bón. Khoảng 2 ngày em mới đi ngoài 1 lần, em có mua thuốc uống nên đã đỡ hẳn. Em thường ít ăn rau củ, vì em không ăn được từ nhỏ. Trái cây cũng hạn chế, do đi học giờ giấc không ổn định nên ăn uống cũng thất thường. Em có tìm trên internet là đi ngoài phân đen rất nguy hiểm mong BS cho em chẩn đoán. Em có tiền sử viêm xoang, viêm họng hạt hiện vẫn chưa hết, thường sổ mũi và khó thở mỗi khi em ăn gà, tôm các loại dị ứng với bệnh phong. Đồng thời trong thời gian bệnh em cảm thấy rất bực bội, stress dù học tập không quá nhiều. Và em ngủ rất sâu khoảng 10h nếu như không ai đánh thức. Rất mong BS có thể cho em lời khuyên về bệnh tình của mình để có thể chữa trị kịp thời. Cảm ơn. (Nhi Nguyen - nguyenynhi…@gmail.com)
Trả lời
Chào Nhi Nguyen,
Đi cầu phân đen sợ nhất là do xuất huyết tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột.
Phân đen do xuất huyết tiêu hóa có đặc tính là phân sệt như bã cafe, tanh, dính như nhựa đường, đang chảy máu thì sẽ có ánh đỏ.
Người bệnh thường có đau bụng do máu trong đường ruột kích thích, có thể buồn nôn, nôn ra máu đỏ bầm/từng mảng đen như sương sa, nếu đi cầu phân đen lượng nhiều hay đi ít nhưng nhiều lần thì sẽ mệt, vã mồ hôi, choáng váng do mất máu từ trung bình - nhiều. Nếu phân đen do nhiễm trùng đường ruột thì cũng hành đau bụng, sốt...
Nếu đi cầu phân cũng đen nhưng không có các tính chất trên thì coi chừng do nguyên nhân khác, như do thức ăn, bón nhiều, do thuốc (đặc biệt là thuốc bổ sắt)...
Tất cả các triệu chứng của em cho thấy phân đen này là do táo bón, nguyên nhân là từ chế độ ăn không phù hợp. Không ai là không thể ăn rau quả trái cây được cả, em cũng không bị dị ứng khi ăn những thức ăn này, vấn đề là do tâm lý mà thôi. Nếu em không tự thay đổi thói quen này thì dần sẽ táo bón nặng hơn, sinh trĩ, nứt hậu môn, viêm loét đại trực tràng và nặng nề nhất là ung thư đại trực tràng.
Về vấn đề viêm xoang, viêm họng hạt thì em cần phải kiêng tuyệt đối gà, tôm các loại dị ứng với bệnh phong vì em bị dị ứng nặng với những món ăn này. Em nên theo dõi bệnh ở BS chuyên khoa tai mũi họng mà em tin tưởng.
Đồng thời để phòng và điều trị bệnh, em nên vệ sinh răng miệng sạch ngày 2-3 lần sau khi ăn, súc miệng nước muối trước và sau ngủ dậy, vệ sinh lưỡi mỗi ngày (không cạo lưỡi mạnh), uống nhiều nước trong ngày và ăn uống nhiều rau xanh hoa quả, không hút thuốc lá, hạn chế nước đá lạnh và thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng, nước có gas, không nằm hay vận động mạnh trong vòng 2 giờ sau ăn, tối nên nằm đầu cao, giữ ấm hầu họng, tránh nơi ô nhiễm khói bụi, dùng nước muối khoáng rửa mũi trước và sau khi ngủ dậy, sau khi đi ở ngoài về.
Thân mến,
|
Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp. Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng: › Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn › Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn › Hoặc https://www.facebook.com/alobacsi.vn123 › Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983 - 0976 328 725 |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

