Hotline 24/7
08983-08983

Có nên mặc áo mưa khi đi máy bay để phòng COVID-19?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi, dùng áo mưa phương tiện (áo mưa mỏng, dùng 1 lần) khi đi máy bay hoặc ra nơi công cộng có làm tăng thêm khả năng phòng nhiễm bệnh COVID-19?

Nhưng nếu do yêu cầu công việc bắt buộc cần phải di chuyển bằng máy bay trong thời gian này, xin BS cho lời khuyên để an toàn tránh lây nhiễm khi bay?

Trả lời

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư

Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM - Bệnh viện Chợ Rẫy

Việc mặc và tháo áo mưa không đúng cách cũng có thể lây nhiễm bệnh

Chào bạn,

Áo mưa cũng được xem như một chiếc áo choàng phủ bên ngoài, làm bằng vật liệu không thấm nước. Điều này có nghĩa là nếu có bắn dịch tiết thì không thấm được qua lớp áo mưa này để ngấm vào quần áo bên trong. Vì vậy, thực sự thì mặc áo mưa bên ngoài cũng có thêm tính chất bảo vệ. Nhưng quan trọng là chúng ta phải biết khi nào nên mặc, khi nào nên tháo ra.

Giả sử như bạn đi máy bay và nghĩ rằng có thể có nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn trên chuyến bay đó. Vậy thì sau khi xuống máy bay bạn phải tháo chiếc áo mưa đó ra ngay, chứ không phải để về nhà mới cởi thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Ngoài ra, chúng ta phải nhớ rằng ngay cả trên máy bay thì cũng đừng quên nguyên tắc quan trọng là đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Còn nếu không có việc gì cần thiết (không thể di chuyển bằng phương tiện nào khác, hoặc có công việc bắt buộc phải đi máy bay) thì không nên lên máy bay trong thời điểm này.

Thân mến.

(Trích từ Livestream Tình hình COVID-19 lại “nóng” lên, làm sao để phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng?)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X