Hotline 24/7
08983-08983

Bé ho kéo dài, em ngại cho bé dùng nhiều kháng sinh

Câu hỏi

Chào bác sĩ, Con trai em 21 tháng, nặng 12kg. Bé bị ho gần 2 tuần nay đã khám BS cho uống kháng sinh nhưng vẫn không khỏi. Ban ngày chỉ ho vài tiếng, ban đêm ngủ đến khoảng giữa đêm là bé bắt đầu ho nhiều. Bé ho nặng tiếng, cổ khò khè nhiều đàm, đôi lúc bị ói ra nhiều chất nhầy. BS khám bệnh nói uống thuốc không đỡ thì phải tiêm. Em sợ bé đã uống nhiều kháng sinh rồi bây giờ lại tiêm kháng sinh tiếp thì bé không lớn nổi, lại bị còi cọc mất hết sức đề kháng. Em muốn hỏi liệu có cách nào chữa ho cho bé nhà cháu mà không dùng đến kháng sinh không? Mong BS trả lời giúp cháu với. (Phan Nga - ngaphan...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn Nga thân mến,

Trẻ em có sức đề kháng còn yếu, do đó, cơ thể của bé thường xuyên bị mầm bệnh tấn công. Nhất là vùng hô hấp trên. Con bạn bị bệnh 2 tuần nay, đã điều trị nhưng các triệu chứng viêm long vẫn còn dai dẳng, chứng tỏ, bệnh chưa khỏi, cần phải điều trị tiếp.    

Việc dùng thuốc kháng sinh đôi khi có những tác dụng phụ không mong muốn, tuy nhiên, nếu không dùng thuốc, bệnh của bé sẽ nặng hơn, đe dọa sức khỏe hoặc có thể gây biến chứng nguy hiểm tính mạng. Do đó, dùng thuốc phải đúng chỉ định, đúng liều lượng, đủ thời gian, cho tới khi bệnh khỏi hẳn. Tránh nguy cơ bé bị biến chứng và lờn thuốc kháng sinh.

Nguyên nhân gây ho của bé thì có nhiều, như: do viêm nhiễm đường hô hấp trên và dưới, do dị ứng, do hen suyễn, do dị vật, do bệnh lý tim mạch... Vì vậy, bạn cần đưa bé đi gặp bác sĩ, phải chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị đúng bệnh lý thì ho sẽ hết.

Song song với dùng thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác, bé cần được nuôi dưỡng, chăm sóc kỹ lưỡng, sạch sẽ, chế độ ăn phù hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng. Phòng bệnh là điều hết sức quan trọng, bao gồm các yếu tố sau:

- Chế độ dinh dưỡng: Cho bé ăn đầy đủ dinh dưỡng, vitamin, vi lượng. Tuy nhiên không nên ép trẻ ăn quá no dễ gây ói, trớ; Ói trớ có thể đưa thức ăn vào mũi, đôi khi, trẻ hít thức ăn vào phế quản, phổi gây viêm kéo dài do dị vật, hay gây sặc, nghẹt thở có thể nguy hiểm tính  mạng.

- Vệ sinh nhà cửa, vật dụng, đồ chơi sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh cá nhân cho bé kỹ lưỡng, nhất là 2 bàn tay.

- Cho bé phơi nắng sáng sớm (vừa tránh còi xương, vừa tăng cường sức đề kháng).

- Cần bố trí không gian đủ rộng để bé vận động, chơi đùa kích thích phát triển thể chất, tinh thần.

- Điều trị sớm, kịp thời mỗi khi trẻ mắc bệnh. Tránh để bệnh kéo dài và biến chứng. 

- Tránh môi trường khói bụi, lạnh, nơi đông người...

- Tiêm ngừa đầy đủ, theo lịch của chương trình Tiêm chủng Quốc gia.

Thân,


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X