Hotline 24/7
08983-08983

Dịch bệnh giảm trên toàn cầu, tổn thương tim gia tăng nhanh sau kỷ nguyên COVID-19

Đây là những thông tin chính trong bản tin sáng ngày 19/4/2022 trên AloBacsi.

TPHCM: Hơn 42.000 trẻ tiêm vắc xin COVID-19

Chiều 18/4, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết TP hôm nay đã tổ chức tiêm đồng loạt cho trẻ tại các quận, huyện và TP Thủ Đức với 187 điểm và 433 bàn tiêm.

Trước đó, ngày 16/4, TP bắt đầu tiêm cho trẻ trong đối tượng này tại một số trường học. Kết quả, ngày đầu tiên đã có 10.434 trẻ lớp 6 được tiêm và 1.379 trẻ hoãn tiêm. Nguyên nhân là những trẻ này mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng hoặc có chống chỉ định như dị ứng, sốt…

"Hôm 18/4, TP tổ chức tiêm đồng loạt cho trẻ trên địa bàn TP với kế hoạch tiêm cho 42.526 trẻ. Cho đến hiện tại, điều vui mừng là TP chưa ghi nhận trẻ phản ứng hay tai biến sau tiêm" - ông Nguyễn Hồng Tâm nói.

Lào Cai: Bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sáng ngày 18/4, Sở Y tế tỉnh Lào Cai tiến hành giám sát công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ diễn ra an toàn, chưa phát hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Dự kiến trong ngày đầu triển khai, sẽ có khoảng 600 học sinh khối lớp 6 (trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi) trên địa bàn 3 huyện được tiêm chủng bằng vắc xin Modena.

Trước đó, ngành Y tế Lào Cai đã tiếp nhận 9.200 liều vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ Bộ Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã tiến hành phân bổ ngay cho các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời triển khai chiến dịch. Huyện Bảo Thắng là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 1.340 liều, tiếp sau đó là thành phố Lào Cai với 1.240 liều.

Vì sao nhiều người chưa được xác nhận hộ chiếu vắc xin COVID-19?

Đến thời điểm này, khoảng nửa triệu người đã có xác nhận hộ chiếu vắc xin trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-Covid. Tuy nhiên, thực tế hiện vẫn còn nhiều người chưa được xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Lý giải về điều này, ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế cho biết, trước đó Bộ Y tế đã có hội nghị hướng dẫn việc triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 để Bộ Y tế tiến hành xác nhận hộ chiếu vắc-xin cho người dân nhưng nhiều địa phương và cơ sở tiêm chủng còn chậm trễ trong việc thực hiện. "Chúng tôi đang soạn thảo văn bản trình lãnh đạo bộ ký để đôn đốc việc này được thực hiện đúng tiến độ. Chắn chắn trong tuần sau các địa phương sẽ phải thực hiện đồng loạt"- ông Duy nói.

Nhiều người thường gọi là "cấp" hộ chiếu vắc-xin nhưng thực ra đây chỉ là Bộ Y tế ký xác nhận chứng nhận được cơ sở tiêm chủng chứng nhận cho người dân đã tiêm vắc xin. Việc xác nhận này cũng bằng chữ ký số với một thao tác "khớp lệnh" trên máy. Số lượng mũi tiêm trên trên hộ chiếu vắc xin cũng tương đương với số mũi tiêm của người dân hiển thị trên hệ thống. Các thông tin được hiển thị dưới dạng mã QR.

Xuất huyết dạ dày do nhiễm COVID-19, bé gái nguy kịch

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố TPHCM đã tiếp nhận bệnh nhi 13 tuổi, trú tại Cần Thơ bị xuất huyết tiêu hóa nghi do viêm loét dạ dày tá tràng/COVID-19. Theo lời kể của người nhà, 5 ngày trước đó bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng, đau bụng vùng thượng vị, ói ra máu. Gia đình cho bệnh nhi nhập viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bệnh nhi không ghi nhận đau bụng hay viêm loét dạ dày trước đó.

Tại bệnh viện, ghi nhận bệnh nhi lừ đừ, da niêm nhợt nhạt, mạch nhẹ chi mát lạnh, nhịp tim nhanh, ói ra máu đỏ tươi, tiêu phân đen. Xét nghiệm Hct (chỉ số các tế bào hồng cầu trong máu) khẩn chỉ còn 12% (bình thường Hct 40 - 45% ở lứa tuổi này. Xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 dương tính và RT-PCR dương tính.

Bệnh nhi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa nặng nghi do viêm loét dạ dày tá tràng/COVID-19. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, truyền máu 1.200ml, huyết tương tươi đông lạnh 300ml, tiểu cầu đậm đặc 6 đơn vị, điều chỉnh rối loạn điện giải toan kiềm.

Các bác sĩ đã hội chẩn Khoa Tiêu hóa, Ngoại khoa quyết định nội soi cấp cứu. Quá trình nội soi ghi nhận ổ loét chảy máu rỉ rả ở vùng tâm vị, phình vị của dạ dày nên được tiến hành cầm máu vị trí chảy máu ổ loét tâm vị phình vị bằng adrenaline 1/10.000.

Sau cầm máu bằng adrenaline, quan sát trong 30 phút, không thấy chảy máu thêm. Sau đó, bệnh nhi được chuyển Khoa Hồi sức ngoại, được thở máy, sử dụng thuốc kháng virus, thuốc giảm tiết dịch vị, kháng sinh.

Kết quả sau 1 tuần điều trị, bệnh nhi cai được máy thở, tỉnh táo, không ói, uống được sữa, tiêu phân vàng, kết quả RT PCR SARS-CoV-2 âm tính sau 14 ngày.

Các nghiên cứu cho thấy, SARS-CoV-2 không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp thông qua thụ thể men chuyển 2 (ACE2) mà còn xâm nhập vào tế bào đường tiêu hóa. Thụ thể ACE2 không chỉ biểu hiện ở các mô đường hô hấp, tim mạch, gan, thận, tụy, mà cũng có nhiều trong hệ thống đường tiêu hóa bao gồm thực quản, dạ dày, tá tràng, hỗng tràng, hồi tràng, manh tràng và ruột già. Qua đó, làm cho SARS-CoV-2 có thể tấn công đường tiêu hóa gây viêm loét xuất huyết, cũng như gây mất cân bằng nội môi trường tiêu hóa đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột, gây triệu chứng nôn ói, đau bụng, đầy hơi, táo bón, xuất huyết tiêu hóa.

Do vậy, các bác sĩ lưu ý, phụ huynh khi thấy trẻ sốt kèm ói, đau bụng tiêu chảy... hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, định bệnh chính xác và điều trị thích hợp.

Tổn thương tim đang gia tăng nhanh sau kỷ nguyên COVID-19

Theo Cnet, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới và đặc biệt sau hai năm đại dịch, tình trạng này đang tăng cao. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 cho thấy tỷ lệ tử vong do bệnh tim và đột quỵ từ năm 2019 đến 2020 ở Mỹ tăng nhanh. Mức tăng cao nhất ở người Mỹ da màu, gấp 5 lần nhóm da trắng.

Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 2 của Cleveland Clinic, 40% người Mỹ đã trải qua ít nhất một vấn đề liên quan đến tim kể từ khi bắt đầu đại dịch xuất hiện, bao gồm khó thở hoặc tăng huyết áp.

Những con số này cũng phản ánh tình trạng chung trên toàn thế giới. COVID-19 tấn công tim, mạch máu và các bộ phận khác trong cơ thể là nguyên nhân gia tăng số ca bị tổn thương. Ngoài ra, việc tiếp cận với bác sĩ, sự hỗ trợ cũng bị gián đoạn vì dịch COVID-19.

Khi bước sang năm thứ 3 của đại dịch, hầu hết dân số thế giới đều phải trải qua cảm giác căng thẳng từ sự mất mát, đau buồn, chán nản hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác. Mất kết nối với xã hội, giãn cách quá lâu cũng khiến tình hình này thêm căng thẳng.

Khi căng thẳng, cơ thể giải phóng hormone cortisol. Theo thời gian, hormone này tích tụ và gây tăng cholesterol, lượng đường trong máu huyết áp và chất béo. Tất cả yếu tố này đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, thời gian giãn cách xã hội, nhiều người phải ở trong nhà, không được vận động có nguy cơ tăng mắc bệnh động mạch vành.

Số ca COVID-19 giảm trên toàn cầu

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 19/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 504.984.628 ca, trong đó có tổng cộng 6.224.083 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 47.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 200 ca.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

FDA cấp phép sử dụng máy xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 qua hơi thở

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp máy xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 qua hơi thở. FDA cho biết, máy xét nghiệm này có thể phát hiện các hợp chất hóa học trong hơi thở liên quan tới virus SARS-CoV-2 trong vòng chưa đầy ba phút.

Máy phân tích hơi thở này không phát hiện virus, thay vào đó được thiết kế để xác định các dạng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có chứa virus SARS-CoV-2. Thiết bị mới này sử dụng công nghệ quang phổ Raman, kỹ thuật quang phổ dựa trên sự tán xạ không đàn hồi của ánh sáng đơn sắc, thường được phát từ một nguồn laser; cho phép xác định các mẫu phân tử nhất định với độ chính xác cao. Xét nghiệm bằng đường thở có thể được thực hiện ở ngay tại phòng khám của các bác sĩ, các bệnh viện và các trạm xét nghiệm lưu động, giúp nhân viên y tế tiến hành thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn.

Thái Lan mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường vắc xin COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Từ tháng 5 tới, Bộ Y tế Thái Lan sẽ mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường bằng vắc xin của Pfizer cho học sinh từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi thứ 2 trước đó 4 - 6 tháng. Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh (DCD) Opart Karnkawinpong cho biết, kế hoạch này là nhằm tăng cường khả năng miễn dịch cho học sinh trước khi khai giảng năm học mới.

Ông Opart cho biết, mỗi học sinh sẽ được tiêm mũi vaccine mRNA của Pfizer với liều lượng 15 microgram. Đối với những học sinh có vấn đề về sức khỏe, nhân viên y tế sẽ có mặt để giám sát việc tiêm chủng và đưa ra lời khuyên cho phụ huynh. Việc tiêm phòng sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của phụ huynh và học sinh. Ông Opart nhấn mạnh rằng, việc tiêm mũi tăng cường là cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch của thanh thiếu niên, mặc dù nhiều người trong số những người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Chương trình tiêm chủng đại trà này là hoạt động phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Thái Lan và sẽ được triển khai đồng thời tại các trường học trên toàn quốc. Học sinh theo học các chương trình không chính quy hoặc học tại nhà trong độ tuổi nói trên cũng như học sinh có bệnh nền hoặc các tình trạng thần kinh nghiêm trọng sẽ được tiêm mũi tăng cường tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế khác.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X