Đi mưa lũ bị trầy xước da: Xử trí thế nào để tránh nhiễm trùng?
Mùa mưa lũ, nhiều người phải đi lại trong môi trường ngập nước, bùn đất, rác thải, nước cống… Đây là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng sinh sôi. Nếu da bị trầy xước, tổn thương và tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, nguy cơ nhiễm trùng, viêm mô tế bào, thậm chí hoại tử hoặc nhiễm trùng huyết là rất cao nếu không được xử trí đúng cách.
Vết thương nhỏ cũng có thể nguy hiểm
Theo các bác sĩ da liễu, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành “cửa ngõ” cho vi khuẩn xâm nhập. Trong nước lũ chứa nhiều vi khuẩn E. coli, Aeromonas hydrophila, Vibrio vulnificus, nấm, thậm chí vi trùng uốn ván. Những tác nhân này có thể khiến vết thương sưng đỏ, rỉ mủ, lan nhanh, gây sốt, đau nhức toàn thân.
Nguy hiểm hơn, ở người có bệnh nền như tiểu đường, suy giảm miễn dịch, bệnh gan, bệnh mạch máu ngoại biên…, vết thương nhiễm trùng có thể tiến triển nặng, hoại tử da, nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.
Sơ cứu đúng cách khi bị trầy xước hoặc có vết thương
Ngay khi phát hiện vết thương sau khi lội nước bẩn, cần nhanh chóng rửa sạch bằng nước sạch hoặc dung dịch nước muối sinh lý. Nếu có xà phòng, nên rửa kỹ vùng tổn thương bằng xà phòng sát khuẩn nhẹ để loại bỏ bùn đất và vi khuẩn.
Sau khi rửa, cần lau khô bằng gạc hoặc khăn sạch, rồi sát khuẩn bằng dung dịch povidone-iodine (Betadine), chlorhexidine hoặc cồn 70 độ. Không nên đắp lá, thuốc dân gian hay các loại bột chưa được kiểm chứng, vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn.
Khi vết thương còn hở, cần băng bằng gạc vô khuẩn, tránh để tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Nếu bắt buộc phải đi qua vùng ngập nước, nên bọc kín bằng nilon, nhưng không nên để quá lâu gây bí ẩm.
Dấu hiệu cần đi khám bác sĩ
Người bị vết thương cần theo dõi sát trong vài ngày đầu. Nếu có biểu hiện sưng đỏ lan rộng, đau tăng, chảy dịch đục, sốt hoặc thấy vùng da quanh vết thương đổi màu, nên đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời. Bác sĩ có thể chỉ định kháng sinh, thuốc chống viêm, thậm chí phải rạch dẫn lưu hoặc cắt lọc mô hoại tử nếu nhiễm trùng nặng.
Ngoài ra, nếu đã lâu chưa tiêm ngừa uốn ván (trên 5 năm), nên đến trung tâm y tế để tiêm phòng nhắc lại, đặc biệt với những vết thương sâu, bẩn.
Phòng ngừa vẫn là quan trọng nhất
Khi phải đi mưa lũ hoặc tiếp xúc nước ngập, nên mang ủng cao su, găng tay chống thấm, tránh đi chân trần. Sau khi trở về, cần rửa sạch tay chân bằng xà phòng, kiểm tra xem có vết xước, trầy, phồng rộp nào không để xử lý sớm.
Giữ da khô ráo, tránh ẩm ướt kéo dài, đồng thời tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, giúp cơ thể chống lại nhiễm khuẩn tốt hơn.
Tóm lại, trong mùa mưa lũ, chỉ một vết trầy nhỏ cũng có thể trở thành mối nguy lớn nếu chủ quan. Vệ sinh, sát khuẩn và chăm sóc đúng cách là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm do nước bẩn gây ra.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
