Đi khám vì khàn tiếng, bất ngờ phát hiện tổn thương tiền ung thư đại trực tràng
Vừa qua, Trung tâm Y khoa chuyên sâu VietHope đã tiếp nhận một người đàn ông 68 tuổi đến khám vì khàn tiếng kéo dài đã bất ngờ được phát hiện polyp tiền ung thư đại tràng nhờ quyết định nội soi tầm soát đường tiêu hóa dưới, dù hoàn toàn không có triệu chứng.
Theo ThS.BS Phạm Văn Hoàng - Khoa Nội soi - Nội Tiêu hóa, người bệnh đến khám vì khàn tiếng và đau họng. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ trào ngược họng - thanh quản nên chỉ định nội soi đường tiêu hóa trên.
Kết quả cho thấy người bệnh bị trào ngược dạ dày - thực quản và viêm thực quản. Tuy nhiên, do chưa từng nội soi đại trực tràng trước đó, bác sĩ tư vấn tầm soát thêm. Chính lần kiểm tra này đã phát hiện một polyp tại đại tràng sigma có dấu hiệu nghi ngờ ác tính.
Nhờ ứng dụng kỹ thuật nội soi trong nước, bác sĩ quan sát rõ bề mặt tổn thương, đánh giá đây là polyp nguy cơ cao và tiến hành cắt ngay qua nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là nghịch sản độ cao (High-grade dysplasia) - tổn thương tiền ung thư, có thể tiến triển thành ung thư đại trực tràng nếu không được phát hiện kịp thời.
Theo ThS.BS Phạm Văn Hoàng, ung thư đại trực tràng thường diễn tiến âm thầm do đại tràng có ít thần kinh cảm giác, vì vậy nhiều trường hợp không xuất hiện triệu chứng cho đến khi bệnh đã tiến triển. Tuy nhiên, người dân cần đi khám khi có các dấu hiệu như thay đổi số lần đi tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, đi ngoài ra máu, đau bụng trước hoặc sau khi đi tiêu, phân có nhiều chất nhầy hoặc thường xuyên có cảm giác mót rặn.
Bác sĩ cũng lưu ý những người có người thân như ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc ung thư đại trực tràng có nguy cơ mắc bệnh cao gấp khoảng 4 lần so với người bình thường, nên chủ động nội soi tầm soát sớm. Bên cạnh đó, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, thường xuyên ăn mặn, sử dụng nhiều thức ăn nhanh hoặc thực phẩm ngâm chua cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.
ThS.BS Phạm Văn Hoàng khuyến cáo, người từ 45 tuổi trở lên nên nội soi tầm soát ung thư đại trực tràng, kể cả khi chưa có triệu chứng. Riêng người có yếu tố nguy cơ gia đình nên bắt đầu tầm soát sớm hơn, khoảng từ 40 tuổi hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu kết quả nội soi bình thường, không có yếu tố nguy cơ và không xuất hiện triệu chứng bất thường, khoảng 10 năm mới cần nội soi tầm soát lại.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
