Hotline 24/7
08983-08983

Đi 5 bệnh viện mới biết liệt dây thanh âm

Đó là trường hợp của bệnh nhân N.T.T.T. (15 tuổi, Q.1, TP.HCM).

Theo mẹ em T., cách đây khoảng 5-6 năm, T. có biểu hiện nói giọng khào, khò khè, thở rít, ngáy ra tiếng kêu rất to làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong nhà.

Khi ngủ em T. thường xuyên thức giấc 2-3 lần trong đêm, phải ôm gối ngủ ngồi hoặc nằm thòng đầu chúc xuống giường mới dễ thở.

Gia đình đã đưa em đi khám ở bốn bệnh viện (kể cả chuyên khoa tai mũi họng) và phòng khám khác nhau, làm nhiều xét nghiệm chẩn đoán, nội soi tai mũi họng... nhưng nơi thì bảo không có bệnh, nơi chẩn đoán em bị bệnh suyễn (hen).

Gần đây, khi học môn thể dục thì em không chạy nổi vì mệt và khó thở. Nhà trường yêu cầu phải có giấy khám bệnh của bác sĩ mới cho miễn tập thể dục.

Gia đình đưa em T. đến BV Đại học Y dược TP.HCM khám bệnh. Khi đo hô hấp ký thấy T. không thể thổi hơi ra được... nên đã chuyển qua bác sĩ nội soi và phát hiện em bị liệt hai dây thanh âm.

Ngày 3/10, PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - trưởng đơn vị hô hấp BV Đại học Y dược TP - cho biết dấu hiệu nhận biết bệnh là gây khò khè, khó thở và đo hô hấp ký có thể nhận ra bất thường ở dây thanh âm để chuyển qua bác sĩ tai mũi họng chẩn đoán xác định bệnh.

AloBacsi.vn
 Theo Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X