Hotline 24/7
08983-08983

Delap và hành trình thiện nguyện đến Sóc Trăng: Thiếu vi chất dinh dưỡng gặp ở cả trẻ thấp còi lẫn béo phì

“Hầu hết trẻ đến khám, không em nào là không có bệnh”, “Các em thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu kẽm - sắt, canxi nhiều quá”… Đây là những chia sẻ của đoàn bác sĩ sau buổi khám bệnh tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 16/4/2023 vừa qua do Nhãn hàng Fitobimbi - Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap khởi xướng cùng AloBacsi, Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM thực hiện.

“Các em là nhân vật chính của buổi khám hôm nay”

Những lời nói tâm huyết từ nhà báo Thái Tâm - người sáng lập AloBacsi trong buổi khám thiện nguyện cũng trùng với ý tưởng chung tay chăm sóc, vun đắp tầm vóc cho trẻ em Việt của Nhãn hàng Fitobimbi và Công ty cổ phần dược phẩm Delap xuyên suốt trong “Hành trình Vi chất: Đi khắp nẻo đường - Cùng con vững bước”.

Nhà báo Thái Tâm - người sáng lập AloBacsi phát biểu tại buổi khám thiện nguyện

Lần này, đến với Thới An Hội và Trinh Phú - 2 xã thuộc vùng III đặc biệt khó khăn của miền Tây, đoàn thiện nguyện quy tụ lực lượng y bác sĩ hùng hậu, gồm có 14 bác sĩ, 3 dược sĩ đến từ 3 miền đất nước (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ). Với kỳ vọng hỗ trợ giải quyết đa dạng những vấn đề sức khỏe cho trẻ em, ngoài các bác sĩ Nội Nhi, Dinh dưỡng, đoàn còn có các chuyên gia về Tiêu hóa, Hô hấp, Dị ứng, Da liễu nhi.

Trên tinh thần khám kỹ đến người cuối cùng, không để ai phải ra về vì không có phiếu, đoàn thiện nguyện đã khám bệnh, phát thuốc cho 800 người, trong đó có 700 trẻ em và 100 người lớn.

Rất đông các em nhỏ đã có mặt từ rất sớm

Với trẻ em, vấn đề phổ biến nhất là suy dinh dưỡng, thấp còi, chậm tăng trưởng, thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu kẽm - sắt và canxi. Nhiều trẻ thiếu cả chiều cao lẫn cân nặng vì những bữa ăn thiếu năng lượng. Điển hình như gia đình chị Võ Thị Ngọc Hiền (36 tuổi, ngụ xã Thới An Hội), có 4 người con nhưng tất cả đều trong tình trạng suy dinh dưỡng.

Mỗi bữa ăn của gia đình chị Hiền, món chính đa phần là rau củ, một tháng chỉ vài bữa có thịt, cá để cải thiện cho các bé. Bé út 17 tháng nhưng chỉ bú sữa mẹ, chưa từng được một lon sữa công thức hay thức ăn ngoài, khiến bé còi cọc, hay quấy khóc. “Dù muốn cho con nhiều hơn, nhưng thu nhập của hai vợ chồng không đủ sống nên đành rau cháo qua ngày” - chị Hiền nói.

Thực tế, dinh dưỡng chưa được chú trọng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ em thiếu vitamin và khoáng chất. PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ nhiệm bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “Nếu ở TP.HCM, Hà Nội tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì rất cao, thì ngược lại trẻ em ở 2 xã mà đoàn thiện nguyện thăm khám bị thấp cân - thiếu chiều cao nhiều, khoảng trên 30%. Con số này cũng tương đồng với tỷ lệ chung của Việt Nam.”

Khoảng 30% trẻ em nơi đây gặp phải tình trạng thấp bé, nhẹ cân

Để xác định thiếu vi chất dinh dưỡng cần thông qua xét nghiệm, song về cơ bản chúng ta có thể quan sát thấy trẻ da xanh, chậm phát triển chiều cao - cân nặng. Mặc dù khó có thể đưa ra con số thống kê cụ thể chỉ sau 1 buổi khám, nhưng chúng ta cần biết rằng tỷ lệ chung thiếu vi chất dinh dưỡng ở nước ta còn cao, đặc biệt là kẽm với tỷ lệ 64%, thì ở đây cũng không ngoại lệ, thậm chí còn cao hơn nữa”.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng: “Tỷ lệ phân bổ tại đây không chuẩn, trong khi suy dinh dưỡng chiếm khoảng 30%, tỷ lệ trung gian khoảng 50-60% thì trẻ béo phì cũng chiếm đến vài % - dù ở đây là vùng không phát triển về kinh tế như các đô thị lớn”.

Đồng thời, sau chương trình, Chủ nhiệm bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội, BS.CK2 Nguyễn Huân - Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng - Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, BS Trịnh Ngọc Bình và BS Trần Thị Thành Huế (đoàn bác sĩ TP.HCM) đều cho rằng, vấn đề trẻ thiếu vi chất dinh dưỡng cần được quan tâm hơn nữa. Đáng chú ý, tình trạng này cũng gặp ở cả những trẻ được ghi nhận tăng cân, béo phì tại điểm khám này.

Bên cạnh vấn đề dinh dưỡng, các vấn đề sức khỏe về Da liễu - Dị ứng tương đối cao, phổ biến nhất là tình trạng viêm da, viêm mũi dị ứng. Ngoài ra, có hơn 80% trẻ đến khám đều chưa được xổ giun.

Chu đáo, kỹ lưỡng để nắm bắt toàn diện tình trạng sức khỏe của trẻ

Tất cả những vấn đề được ghi nhận cụ thể tại buổi khám đều nhờ sự chu đáo, tỷ mỉ của các y bác sĩ trong đoàn. Chẳng hạn, BS Nguyễn Huân đã kiểm tra từng phần cân đo của các bé, yêu cầu phải chính xác từng centimet để nắm bắt toàn diện sự phát triển của trẻ. Đồng thời, sau khi khám còn dặn dò bố mẹ của từng bé, từ cách chăm sóc cơ bản đến nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho mỗi độ tuổi.

Tương tự, trước thực trạng chung của trẻ em nơi đây, mỗi bác sĩ trong đoàn đã dành nhiều thời gian hơn, để trao đổi với các em học sinh và phụ huynh, không chỉ là dinh dưỡng mà còn chú trọng vào vấn đề vệ sinh cá nhân, chế độ sinh hoạt, cân đối thời gian nghỉ ngơi và rèn luyện thể chất phù hợp để vừa giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm vừa có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Bên cạnh thăm khám, phát thuốc, đoàn thiện nguyện còn trao tặng cho 7 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi gia đình 1 triệu đồng. Đặc biệt, khi nhận được thông tin bé Võ Ngọc Huy (ngụ tại ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bị bại liệt, gia đình thuộc diện hộ nghèo, Nhãn hàng Fitobimbi - Delap đã nhanh chóng quyết định trao tặng một chiếc xe lăn, cùng nhiều phần quà chăm sóc sức khỏe.

Nhãn hàng Fitobimbi - Delap trao tặng xe lăn cho bé Võ Ngọc Huy

Trước sự chu đáo - chuyên nghiệp của đoàn thiện nguyện, ông Hứa Văn Khương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kế Sách, bày tỏ sự biết ơn khi đoàn chọn 2 xã nghèo nhất của huyện để khám bệnh, tặng quà cho các bé. Ông cũng hy vọng đoàn thiện nguyện sẽ có dịp quay lại để khám sức khỏe cho bà con địa phương.

Ông Hứa Văn Khương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kế Sách gửi lời cảm ơn Delap và AloBacsi

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thuý cũng cho rằng: “Lứa tuổi nào cũng có khả năng thiếu vi chất. Chúng ta thường quan tâm đến trẻ nhỏ nhiều hơn, mốc dưới 6 tuổi, nhưng lại thường quên mất cũng cần chú ý đến nhóm trẻ từ 6-18 tuổi. Dù lớn song vẫn cần đánh giá chiều cao, cân nặng, nếu chưa đạt chuẩn thì phải bù kịp thời. Bởi vì nếu để càng lâu thì bổ sung sẽ càng không kịp.

Cùng đoàn đến Sóc Trăng lần này, tôi nhận thấy thật tiếc vì đã không có cơ hội và thời gian để tham gia sớm hơn. Các hoạt động cộng đồng như vậy, cần sự hỗ trợ của rất nhiều cơ quan, từ Hội chữ Thập đỏ, thầy cô giáo, phụ huynh, trẻ em và đặc biệt là Nhãn hàng đồng hành. Chúng ta đừng nghĩ rằng công việc khám chữa bệnh là chỉ của bác sĩ, mà đó là trách nhiệm chung của cộng đồng. Cảm ơn tâm huyết của Fitobimbi - Dược phẩm Delap cùng AloBacsi và tôi cũng mong rằng chương trình này sẽ trở thành thường quy. Điều này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng tốt hơn, giúp thế hệ Việt Nam phát triển toàn diện hơn”.

Chị Bùi Thị Linh - Đại diện nhãn hàng Fitobimbi - Delap bày tỏ: “Sau hành trình đến Tây Ninh, chúng tôi nhận thấy trẻ thiếu vi chất nhiều, đặc biệt là kẽm-sắt, canxi. Ngoài ra, về nhiễm trùng, miễn dịch kém, bệnh dị ứng, hô hấp, tiêu hóa…cũng rất phổ biến. Vì vậy, dựa trên kinh nghiệm của nhãn hàng cũng như đề xuất từ phía AloBacsi chúng tôi đã chuẩn bị danh mục thuốc đa dạng, phù hợp hơn, đặc biệt là các sản phẩm vi chất dinh dưỡng. Song song đó, nhãn cũng có nhiều phần quà ý nghĩa, để các bé không chỉ được khám mà còn phấn khởi, vui vẻ khi được mang quà về”.

Ngoài danh mục thuốc đa dạng…

Delap còn chuẩn bị thêm các phần quà ý nghĩa trao tận tay các em nhỏ

Qua những hành trình thiện nguyện, Fitobimbi - Delap và AloBacsi đều kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài các chuyến đi và trở thành cầu nối giữa bác sĩ giàu kinh nghiệm với bà con vùng sâu, vùng xa, nhất là trẻ em được tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe, bổ sung những vi chất dinh dưỡng thiết yếu, từ đó giúp các bé có bước đệm, một tiền đề tốt hơn, với tương lai vững vàng hơn”.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X