Hotline 24/7
08983-08983

Dây căng ngang đường làm bé gái chết thảm

Trên đường về quê, chiếc xe máy vướng vào sợi dây cáp căng ngang đường làm bé gái 4 tuổi đứt cổ. 3 người khác văng xuống đường bất tỉnh.

Vụ tai nạn xảy ra trưa 3/6 tại cống Khai Hoang gần tuyến lộ nhựa T29 huyện U Minh (Cà Mau). Bé Dương Anh Thi (4 tuổi) chết thảm. Mẹ và chị em cùng tài xế xe ôm ngã bất tỉnh và được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Đến chiều ngày 3/6, anh tài xế xe ôm và chị Bùi Thị Sương (37 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Riêng con gái lớn chị Sương là cháu Dương Anh Thư (khoảng 10 tuổi) vẫn còn mê man, đau đầu và nôn ói liên tục.

Bé gái đứt cổ vì vướng dây cáp. Ảnh: Thiên Phước

Chị Sương cho biết, sáng sớm cùng ngày, chị đón xe ôm đưa hai con gái về quê chơi. Gần đến nhà ngoại, xe vướng sợi dây cáp căng lưng chừng ngang đường khiến Anh Thi chết tại chỗ.

Tại hiện trường, sợi dây cáp được đấu vào một thiết bị như ròng rọc trên bờ. Đầu kia được nối với trụ điện từ ghe, giăng ngang đường nhưng không cắm biển báo nguy hiểm. Theo người dân thì một công ty xây lắp ở Bạc Liêu nhận thi công việc này để chuẩn bị kéo cáp cho một công trình viễn thông trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Khắc Điệp - Đội phó Đội điều tra Công an huyện U Minh (Cà Mau) - cho biết tai nạn này do sự tắc trách của đơn vị thi công công trình. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm đơn vị thi công và chủ đầu tư để điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu, gia cảnh chị Sương nghèo khó, với hai đời chồng. Vợ chồng chị làm thuê làm mướn khắp nơi. Hơn một năm mới dành được ít tiền, chị đưa hai con về thăm nhà thì gặp nạn.

 
Theo Thiên Phước - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X